24h
Yeah1 News

Bức ảnh trái ngược giữa trẻ em Việt Nam và trẻ em nước ngoài ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến phụ huynh suy ngẫm

Chủ nhật, 18/02/2024 | 09:20 (GMT+7)

Chỉ một bức ảnh được chụp vội ở sân bay Tân Sơn Nhất đã thấy rõ sự khác biệt giữa cách tiêu khiển của trẻ em Việt Nam và trẻ em nước ngoài.

Cách tiếp cận và quan điểm trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em có sự khác biệt đáng kể giữa các nền văn hóa Đông và Tây. Ở Việt Nam, một số phụ huynh ưa thích và chọn lựa phương pháp giáo dục theo kiểu phương Tây, trong khi một số khác vẫn tuân theo truyền thống. Sự khác biệt này xuất hiện rõ ràng trong nhiều khía cạnh như cách ăn uống, phong cách sống, trang phục, và thậm chí cả trong việc di chuyển...

Gần đây, một đoạn video về sự khác biệt trong cách nuôi dạy con đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội TikTok. Video được đăng tải với bối cảnh diễn ra tại sân bay đông đúc, nơi nhiều người đang ngồi chờ đợi. Trong video, một gia đình gồm bố mẹ và hai đứa trẻ phương Tây được ghi lại. Trong khi người mẹ tập trung vào công việc máy tính, người bố chỉ ngồi im lặng thì hai đứa trẻ ngồi bên cạnh đọc sách một cách ngoan ngoãn.

Cặp trẻ em của gia đình người nước ngoài tập trung đọc sách trong lúc chờ ở sân bay
Cặp trẻ em của gia đình người nước ngoài tập trung đọc sách trong lúc chờ ở sân bay

Ở phía đối diện, cũng có gia đình với hai đứa trẻ người Việt Nam. Hai đứa trẻ này  ngồi ngoan ngoãn trên băng ghế chờ, nhưng thay vì đọc sách như trẻ em phương Tây, mỗi đứa trẻ được cha mẹ cho sử dụng một chiếc điện thoại để xem chương trình mà chúng yêu thích.

Sự tương phản giữa hai cặp trẻ em - giữa một cặp ngoại quốc và một cặp Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của người quay video và được chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem và gây ra nhiều tranh luận. Người xem cho rằng hành vi của các em phản ánh phương pháp giáo dục của cha mẹ.

Trong khi đó 2 đứa trẻ người Việt Nam lại tập trung chơi điện thoại
Trong khi đó 2 đứa trẻ người Việt Nam lại tập trung chơi điện thoại

Họ phản đối việc cho phép trẻ em sử dụng điện thoại và thiết bị thông minh quá sớm. Đồng thời, họ lo ngại rằng điều này có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của trẻ em, không chỉ là ảnh hưởng về mặt tinh thần mà còn về mặt xã hội.

- Tôi nhận thấy rằng trong các chuyến đi xa, công tác hoặc du lịch, khi gặp gia đình người nước ngoài, thường thấy trẻ em của họ thích vẽ tranh hoặc đọc truyện tranh.

- Nếu cha mẹ không có thói quen đọc sách, thì việc truyền đạt thói quen này cho con trẻ từ sớm là rất khó khăn

- Khi trẻ quen với việc sử dụng điện thoại sẽ rất khó để thay đổi thành thói quen lành mạnh

- Cháu của tôi cũng thế, lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại dù tôi luôn dặn chúng phải đọc sách nhiều hơn

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: trẻ em   bức ảnh   tân sơn nhất  

Cùng chuyên mục