Xuất hiện thí sinh 2005 từng thi đường lên đỉnh Olympia tại tập 3 The Moneyverse (Vũ trụ Đồng tiền)

Tập 3 của chương trình The Moneyverse (Vũ trụ Đồng tiền) mang đến những màn tranh tài gay cấn giữa ba trường đại học hàng đầu Việt Nam với chủ đề "Tinh vân Tiết Kiệm".

The Moneyverse (Vũ trụ Đồng Tiền) là chương trình truyền hình đang thu hút sự chú ý của giới trẻ, đã quay trở lại với tập 3 cùng chủ đề "Tinh vân Tiết kiệm". Trong tập này có sự góp mặt của các thí sinh đến từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam: Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Với những kiến thức chuyên môn vững vàng và hoạt động ngoại khóa năng nổ, các thí sinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Các thí sinh The Moneyverse đến từ 3 trường đại học hàng đầu Việt Nam
Các thí sinh The Moneyverse đến từ 3 trường đại học hàng đầu Việt Nam

Cuộc thi mở đầu với vòng "Monee Hunter", nơi các thí sinh phải giải thích các từ khóa liên quan xuất hiện trong chương trình dựa trên hai tiêu chí: chính xác và dễ hiểu . Đội của Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã nhanh chóng gây ấn tượng với phần giải thích rõ ràng và mạch lạc, nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo. Tuy nhiên, mặc dù Đội của Trường Đại học FPT Đà Nẵng có ưu điểm về sự chính xác, đội này lại thiếu đi chút sáng tạo để tạo nên sự khác biệt.

Trong khi đó, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã thể hiện tinh thần thi đấu sáng tạo với phần trình diễn hài hước, gây được ấn tượng mạnh với cả ban giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, giám khảo Nguyễn Xuân Quang đã chỉ ra lỗi trong phần giải thích của đội Bách Khoa về khái niệm lãi suất, khi họ mô tả việc trả thêm tiền dư không chính xác là lãi suất. “Tiền lãi đó chưa phải là lãi suất, lãi suất là tỷ lệ phần trăm.”, giám khảo Nguyễn Xuân Quang nhận xét.

Giám khảo Nguyễn Xuân Quang và thí sinh Đỗ Phan Minh Quân
Giám khảo Nguyễn Xuân Quang và thí sinh Đỗ Phan Minh Quân

Dù gặp chút lỗi trong phần giải thích, đội Đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn giành được sự chú ý bởi tính giải trí và sáng tạo của mình. Sự khác biệt này đã mang lại điểm cộng sáng tạo và giúp đội Đại học Bách Khoa Hà Nội bất ngờ "lội ngược dòng", giành được nhiều đạn nhất để bước vào phần chơi thực tế ảo VR.

Phần thi cuối cùng, mang tên "Black Hole - Hố Đen Vũ Trụ", là màn tranh tài kịch tính giữa ba thí sinh xuất sắc đại diện cho ba trường: Dương Thị Khánh Ly (Trường Đại học Duy Tân), Nguyễn Thế Hoàng (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), và Đỗ Phan Minh Quân (Trường Đại học FPT Đà Nẵng). Tại vòng thi này, cả ba thí sinh phải vận dụng tối đa khả năng phân tích và tư duy của mình để giải mã các manh mối, từ đó tìm cách thoát khỏi "hố đen" và giành chiến thắng. Đặc biệt, Đỗ Phan Minh Quân, sinh năm 2005 và từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Sự trở lại của Minh Quân đã gây sức ép lớn lên các thí sinh còn lại với kinh nghiệm thi đấu phong phú của mình. 

Ở vòng thi Black Hole của chương trình The Moneyverse (Vũ trụ Đồng Tiền) , mỗi đội nhận được hai manh mối đầu tiên sau khi vượt qua các thử thách ban đầu. Tuy nhiên, với manh mối thứ ba, tình thế trở nên gay cấn hơn khi hai đội Duy Tân và Bách Khoa đã liên minh để cùng đấu giá nhằm giành lợi thế. Trước sức ép này, Đỗ Phan Minh Quân của đội FPT Đà Nẵng dù không sở hữu nhiều Monee (đơn vị tiền ảo trong chương trình) nhưng vẫn quyết không lùi bước, kiên trì đấu giá với tinh thần “được ăn cả ngã về không”. Sự quyết tâm này của Quân đã khiến khán giả không khỏi hồi hộp.

Các chiến binh của The Moneyverse (Vũ trụ Đồng Tiền) đều đến từ những ngôi trường “top đầu” trên cả nước, đội ngũ phi hành gia xuất hiện trong tập 3 đã để lại nhiều ấn tượng khó quên với khán giả.

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phạm Công Ngọc Bích, đến từ Ngành Tài chính - Ngân hàng là “bóng hồng” duy nhất của “phi hành đoàn” HUST. Ngọc Bích từng đạt giải oral nghiên cứu khoa học 'Ý tưởng sáng tạo' về Tác động ngắn hạn của tin tức tới giá cổ phiếu tại các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam năm 2023, Giải poster sinh viên Nghiên cứu khoa học 2024.
Phạm Công Ngọc Bích, đến từ Ngành Tài chính - Ngân hàng là “bóng hồng” duy nhất của “phi hành đoàn” HUST. Ngọc Bích từng đạt giải oral nghiên cứu khoa học "Ý tưởng sáng tạo" về Tác động ngắn hạn của tin tức tới giá cổ phiếu tại các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam năm 2023, Giải poster sinh viên Nghiên cứu khoa học 2024.
Nguyễn Thế Hoàng, sinh năm 2005, đến từ Khoa Toán - Tin, Hệ thống thông tin quản lý. Hoàng “bỏ túi” danh sách thành tích cực “khủng”, trải dài từ học tập chuyên ngành tới các hoạt động ngoại khóa. Hoàng chia sẻ, để đạt được những thành tựu này, “kiến thức mà mình tự hào nhất là khả năng tạo lập, hình thành các thói quen.”
Nguyễn Thế Hoàng, sinh năm 2005, đến từ Khoa Toán - Tin, Hệ thống thông tin quản lý. Hoàng “bỏ túi” danh sách thành tích cực “khủng”, trải dài từ học tập chuyên ngành tới các hoạt động ngoại khóa. Hoàng chia sẻ, để đạt được những thành tựu này, “kiến thức mà mình tự hào nhất là khả năng tạo lập, hình thành các thói quen.”
Hoàng Dương sinh năm 2003, đến từ Khoa Kỹ thuật Sinh học. Với câu châm ngôn yêu thích: “Chỉ cần tin tưởng vào bản thân” (Just believe in yourself), Dương không chỉ có sự tự tin mà còn sở hữu nhiều tố chất tốt như tư duy logic, khả năng lập luận. Dương đã có 3 năm liên tiếp đạt cán bộ công tác Đoàn loại giỏi
Hoàng Dương sinh năm 2003, đến từ Khoa Kỹ thuật Sinh học. Với câu châm ngôn yêu thích: “Chỉ cần tin tưởng vào bản thân” (Just believe in yourself), Dương không chỉ có sự tự tin mà còn sở hữu nhiều tố chất tốt như tư duy logic, khả năng lập luận. Dương đã có 3 năm liên tiếp đạt cán bộ công tác Đoàn loại giỏi

Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Đỗ Phan Minh Quân là thí sinh đã gây ấn tượng với khán giả trong vòng Casting. Minh Quân là một “chiến binh” thứ thiệt. Lập luận chặt chẽ; phong thái quyết liệt, bản lĩnh nhưng không kém phần lý trí chính là những yếu tố đã giúp Quân trở thành mảnh ghép cuối cùng trong đội hình top 3 của Đại học FPT Đà Nẵng.
Đỗ Phan Minh Quân là thí sinh đã gây ấn tượng với khán giả trong vòng Casting. Minh Quân là một “chiến binh” thứ thiệt. Lập luận chặt chẽ; phong thái quyết liệt, bản lĩnh nhưng không kém phần lý trí chính là những yếu tố đã giúp Quân trở thành mảnh ghép cuối cùng trong đội hình top 3 của Đại học FPT Đà Nẵng.
Lê Văn Minh sinh năm 2003, là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế. Minh có một hồ sơ vô cùng ấn tượng khi thay vì liệt kê những thành tích cao, cậu lại ghi: “Từng thi trung học phổ thông quốc gia môn Anh được 2 điểm. Chưa bao giờ được học sinh giỏi trong 12 năm đi học. Xém ở lại lớp năm lớp 3, 5, 7, 9” và “Thành tích duy nhất là việc đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.”
Lê Văn Minh sinh năm 2003, là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế. Minh có một hồ sơ vô cùng ấn tượng khi thay vì liệt kê những thành tích cao, cậu lại ghi: “Từng thi trung học phổ thông quốc gia môn Anh được 2 điểm. Chưa bao giờ được học sinh giỏi trong 12 năm đi học. Xém ở lại lớp năm lớp 3, 5, 7, 9” và “Thành tích duy nhất là việc đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.”
Nguyễn Đăng Phúc Lộc là thí sinh đã có sự “lột xác” ngoạn mục trong hành trình Vũ trụ Đồng Tiền. Ban đầu, Lộc được mệnh danh là “hắc mã” bởi ngoại hình lạnh lùng, tính cách kiệm lời. Thế nhưng tới vòng thi tranh biện Thách bản lĩnh, Lộc đã chiếm trọn tình cảm của khán giả với màn thể hiện nổi bật và xuất sắc.
Nguyễn Đăng Phúc Lộc là thí sinh đã có sự “lột xác” ngoạn mục trong hành trình Vũ trụ Đồng Tiền. Ban đầu, Lộc được mệnh danh là “hắc mã” bởi ngoại hình lạnh lùng, tính cách kiệm lời. Thế nhưng tới vòng thi tranh biện Thách bản lĩnh, Lộc đã chiếm trọn tình cảm của khán giả với màn thể hiện nổi bật và xuất sắc.

Trường Đại học Duy Tân

Hồ sơ thành tích của Khánh Ly hoàn toàn phù hợp với câu châm ngôn yêu thích “Tri thức sẽ thay đổi vận mệnh” của cô. Ngoài thành tích học tập đáng nể với GPA 3.92/4.0, Khánh Ly còn tích cực tham gia Ban Tổ Chức các cuộc thi chuyên môn, thể thao và chương trình thiện nguyện của Khoa. Trong đó, nữ sinh trường Đại học Duy Tân còn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Hồ sơ thành tích của Khánh Ly hoàn toàn phù hợp với câu châm ngôn yêu thích “Tri thức sẽ thay đổi vận mệnh” của cô. Ngoài thành tích học tập đáng nể với GPA 3.92/4.0, Khánh Ly còn tích cực tham gia Ban Tổ Chức các cuộc thi chuyên môn, thể thao và chương trình thiện nguyện của Khoa. Trong đó, nữ sinh trường Đại học Duy Tân còn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Dù có vóc dáng nhỏ bé, Ngô Thị Hoài Thương sinh năm năm 2003 lại có trong mình sức chiến đấu và nhiệt huyết vô cùng mạnh mẽ. Với “kim chỉ nam”: “Không ép bản thân một chút thì làm sao biết mình giỏi đến cỡ nào”. Hoài Thương sở hữu những thành tích như danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giải 3 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Duy Tân.
Dù có vóc dáng nhỏ bé, Ngô Thị Hoài Thương sinh năm năm 2003 lại có trong mình sức chiến đấu và nhiệt huyết vô cùng mạnh mẽ. Với “kim chỉ nam”: “Không ép bản thân một chút thì làm sao biết mình giỏi đến cỡ nào”. Hoài Thương sở hữu những thành tích như danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giải 3 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Duy Tân.
Nguyễn Trường Phú, sinh năm 1997, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh là mảnh ghép cuối cùng trong Top 03 Đại học Duy Tân. Phú nêu quan điểm “Kỷ luật là sức mạnh”, chàng trai trẻ cũng đã thể hiện được sự bền bỉ trong suốt quá trình thi đấu cùng khối lượng kiến thức tài chính đáng nể.
Nguyễn Trường Phú, sinh năm 1997, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh là mảnh ghép cuối cùng trong Top 03 Đại học Duy Tân. Phú nêu quan điểm “Kỷ luật là sức mạnh”, chàng trai trẻ cũng đã thể hiện được sự bền bỉ trong suốt quá trình thi đấu cùng khối lượng kiến thức tài chính đáng nể.

Tin tức mới nhất

Màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú - 'đặc sản' không thể thiếu của Đại Học Y Hà Nội
Học đường

Màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú - "đặc sản" không thể thiếu của Đại Học Y Hà Nội

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2025, đánh dấu 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú, sự kiện gây ấn tượng tại trường và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành "đặc sản" của trường.

7 ngày trước
Nữ sinh 17 tuổi nhặt rác tại A80 được khen 'tuyệt vời lắm'
Học đường

Nữ sinh 17 tuổi nhặt rác tại A80 được khen 'tuyệt vời lắm'

2 tuần trước
Các thủ khoa toàn quốc chọn học ngành gì, trường nào?
Học đường

Các thủ khoa toàn quốc chọn học ngành gì, trường nào?

4 tuần trước
“Sài Gòn – Những mạch nối thân thương”: Khi ký ức thành phố hiện về qua tranh minh họa
Học đường

“Sài Gòn – Những mạch nối thân thương”: Khi ký ức thành phố hiện về qua tranh minh họa

5 tuần trước
Nguyên nhân giảm khả năng ghi nhớ của sinh viên thời AI
Học đường

Nguyên nhân giảm khả năng ghi nhớ của sinh viên thời AI

5 tuần trước
Những việc làm có mức lương từ 10 đến 25 triệu đồng/tháng chờ người lao động
Học đường

Những việc làm có mức lương từ 10 đến 25 triệu đồng/tháng chờ người lao động

2 tháng trước
Vì sao sau ngày 20.8 các trường ĐH mới công bố điểm chuẩn?
Học đường

Vì sao sau ngày 20.8 các trường ĐH mới công bố điểm chuẩn?

2 tháng trước
Giới trẻ Cô gái từng trầm cảm đến tự học và nhận thư mời từ xAI của Elon Musk
Học đường

Giới trẻ Cô gái từng trầm cảm đến tự học và nhận thư mời từ xAI của Elon Musk

2 tháng trước
Khám phá phòng thực hành chuẩn “5 sao” của sinh viên Cao đẳng Công thương Quốc tế
Học đường

Khám phá phòng thực hành chuẩn “5 sao” của sinh viên Cao đẳng Công thương Quốc tế

2 tháng trước
Tốt nghiệp ĐH nhưng viết không được hồ sơ xin việc?: Nhiều CV giống nhau đến mức vô hồn
Học đường

Tốt nghiệp ĐH nhưng viết không được hồ sơ xin việc?: Nhiều CV giống nhau đến mức vô hồn

2 tháng trước
Chênh lệch điểm chuẩn giữa học bạ và điểm thi THPT tại các trường ra sao?
Học đường

Chênh lệch điểm chuẩn giữa học bạ và điểm thi THPT tại các trường ra sao?

2 tháng trước
Vì sao điểm sàn nhiều trường ĐH giảm sâu?
Học đường

Vì sao điểm sàn nhiều trường ĐH giảm sâu?

2 tháng trước
Một trường đại học công lập lấy điểm sàn thấp kỷ lục
Học đường

Một trường đại học công lập lấy điểm sàn thấp kỷ lục

2 tháng trước
Bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2025
Học đường

Bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2025

2 tháng trước
Cậu bé 17 tuổi mất mẹ, một mình chăm sóc bà ngoại 90 tuổi khiến nhiều người xót xa
Học đường

Cậu bé 17 tuổi mất mẹ, một mình chăm sóc bà ngoại 90 tuổi khiến nhiều người xót xa

2 tháng trước