Chênh lệch điểm chuẩn giữa học bạ và điểm thi THPT tại các trường ra sao?

Từ dữ liệu về bách phân vị 7 tổ hợp xét tuyển ĐH phổ biến và so sánh tương quan giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ của học sinh lớp 12 trong cả nước do Bộ GD-ĐT công bố, các trường ĐH đã có công thức quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa 2 phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp.

Theo đó, mức chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 phương thức này của mỗi trường là khác nhau.

Tổ hợp B00 có điểm chênh lệch cao nhất

Có thể thấy, điểm trung bình học bạ của 12 môn học cao hơn điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT là từ 0,12-2,26 điểm. Môn ngữ văn có độ chênh thấp nhất - 0,12 điểm, trong khi công nghệ công nghiệp mức chênh 2,26, cao nhất. Môn toán có mức chênh cao thứ 2 là 2,25.



Để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, điểm chuẩn các phương thức sẽ được quy đổi ra thang điểm tương đương

Để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, điểm chuẩn các phương thức sẽ được quy đổi ra thang điểm tương đương

ẢNH: P.Đ

Từ mức chênh của các môn, có thể suy ra mức chênh của từng tổ hợp môn. Trong số 7 tổ hợp môn phổ biến là A00, A01, B00, C00, C01, D00 và D01, tổ hợp môn B00 (toán, hóa, sinh) có mức chênh cao nhất. Nếu điểm trung bình học bạ của B00 là 22,01 thì ở điểm thi, tổ hợp này chỉ có điểm trung bình 16,62, chênh 5,39 điểm.

Điều đó có nghĩa điểm chuẩn của một ngành có xét tổ hợp B00 ở phương thức xét điểm thi THPT là 16,62 thì thí sinh phải có điểm học bạ là 22,01 mới trúng tuyển ngành này.

Tổ hợp có độ chênh lớn thứ 2 là D07 (toán, hóa, tiếng Anh) khi điểm trung bình học bạ là 21,35 thì điểm trung bình thi tốt nghiệp chỉ 16,22, chênh 5,13 điểm.



Chênh lệch trung bình giữa các môn thi và tổ hợp môn thi

Chênh lệch trung bình giữa các môn thi và tổ hợp môn thi

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tổ hợp A01(toán, ngữ văn, tiếng Anh) và A00 (toán,lý, hóa) có độ chênh lớn tiếp theo với lần lượt là 4,21 và 3,95 điểm. Tổ hợp có độ chênh thấp nhất là C00 (ngữ văn, sử, địa) với 2,16 điểm. Độ chênh trung bình của 7 tổ hợp là 3,93 điểm.

Độ chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 phương thức tại các trường 

Khung quy đổi điểm trúng tuyển bằng phương thức học bạ về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) được chia làm 12 khoảng. Khoảng thấp nhất là từ 19,5-23,64 điểm học bạ tương đương 16-21,04 điểm thi tốt nghiệp THPT. Khoảng cao nhất là 29-30 điểm học bạ tương đương 25,81-30 điểm thi tốt nghiệp THPT.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết cách tính nhanh nhất là điểm thi tốt nghiệp bằng khoảng 89% điểm học bạ. Chẳng hạn ngành A của trường lấy điểm chuẩn ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp là 24, thì điểm học bạ là 28,2. Tương tự, 20 điểm thi tương ứng với 23,5 điểm học bạ. Độ chênh giảm dần khi điểm chuẩn thấp dần.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết sau khi Bộ GD-ĐT công bố dữ liệu và hướng dẫn, trường đã đưa ra một hệ số quy đổi mang tính tương đương. Theo đó, hệ số là 1,125. Nghĩa là điểm chuẩn của phương thức xét học bạ bằng điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp nhân với 1,125.

Ví dụ ngành A của trường lấy điểm chuẩn phương thức gốc (xét điểm thi tốt nghiệp THPT) là 20 thì thí sinh khi xét học bạ phải có điểm 22,5 mới trúng tuyển. Ngành B có điểm chuẩn phương thức xét điểm thi THPT là 25 thì điểm học bạ phải là 28,1. Như vậy điểm chuẩn THPT càng cao thì mức chênh lệch với điểm chuẩn học bạ càng lớn.

Trường ĐH Văn Lang đã đưa ra kết quả quy đổi điểm chuẩn theo từng khoảng điểm. Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, thông tin: "Từ 15-17 điểm THPT tương đương với 18-22 điểm học bạ. 17-22 điểm THPT tương đương 22-26 điểm học bạ và 22-29 điểm THPT tương đương 26-30 điểm học bạ". Ví dụ, nếu xét điểm học bạ thì thí sinh phải đạt 26 điểm mới trúng tuyển vào một ngành có điểm chuẩn là 22 theo phương thức xét điểm thi.

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đưa ra bảng tương quan điểm chuẩn giữa 2 phương thức theo 6 khoảng. Trong đó, ở khoảng 1 là 27-30 điểm thi THPT tương đương với 28-30 điểm học bạ (trung bình 3 môn năm lớp 12 và trung bình cả năm lớp 12). Khoảng 2 từ 24-26,99 điểm thi THPT tương đương với 26-27,99 điểm học bạ. Khoảng 6 là 15-16,99 điểm thi THPT tương đương 18-19,99 điểm học bạ.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Đà Lạt, tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng, cho biết trường sẽ tính mức chênh lệch chung giữa 2 phương thức thi của tất cả các tổ hợp là 3 điểm. Ví dụ ngành A có điểm chuẩn ở phương thức xét kết quả thi là 20 thì thí sinh xét học bạ phải đạt 23 điểm mới trúng tuyển.

Trường ĐH Luật TP.HCM lại quy đổi điểm học bạ THPT tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo từng tổ hợp môn, với độ chênh lệch cao nhất là 4,5 điểm ở tổ hợp D07 (toán, hóa, tiếng Anh). Tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) và D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh) cùng có độ chênh lệch 4 điểm.

Ví dụ ở tổ hợp D07, thí sinh đạt 22 điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tương đương với thí sinh đạt 26,5 điểm học bạ. Tương tự, ở tổ hợp A00 và D01, thí sinh 22 điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tương đương thí sinh đạt 26 điểm học bạ.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lại có công thức tính khá khác biệt ở 3 khoảng điểm. Theo đó, ở khoảng 17-21 điểm, điểm trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ = điểm trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT + 4. Ở khoảng 21-25 điểm, điểm chuẩn học bạ = điểm chuẩn THPT x 0,749 + 9,27. Ở khoảng điểm 25-30, điểm chuẩn học bạ = điểm chuẩn THPT x 0,398 + 18,06.

Chẳng hạn, điểm chuẩn THPT của một ngành là 18 điểm sẽ tương đương với 22 điểm học bạ; điểm chuẩn THPT là 22 sẽ tương đương 25,74 điểm học bạ; điểm chuẩn THPT là 26 sẽ tương đương với 28,4 điểm học bạ.

Tin tức mới nhất

Tốt nghiệp ĐH nhưng viết không được hồ sơ xin việc?: Nhiều CV giống nhau đến mức vô hồn
Học đường

Tốt nghiệp ĐH nhưng viết không được hồ sơ xin việc?: Nhiều CV giống nhau đến mức vô hồn

Tốt nghiệp ĐH nhưng viết không được hồ sơ xin việc?: Nhiều CV giống nhau đến mức vô hồn

3 ngày trước
Chênh lệch điểm chuẩn giữa học bạ và điểm thi THPT tại các trường ra sao?
Học đường

Chênh lệch điểm chuẩn giữa học bạ và điểm thi THPT tại các trường ra sao?

4 ngày trước
Vì sao điểm sàn nhiều trường ĐH giảm sâu?
Học đường

Vì sao điểm sàn nhiều trường ĐH giảm sâu?

2 tuần trước
Một trường đại học công lập lấy điểm sàn thấp kỷ lục
Học đường

Một trường đại học công lập lấy điểm sàn thấp kỷ lục

2 tuần trước
Bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2025
Học đường

Bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2025

2 tuần trước
Cậu bé 17 tuổi mất mẹ, một mình chăm sóc bà ngoại 90 tuổi khiến nhiều người xót xa
Học đường

Cậu bé 17 tuổi mất mẹ, một mình chăm sóc bà ngoại 90 tuổi khiến nhiều người xót xa

2 tuần trước
Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp A01 thi tốt nghiệp THPT 2025
Học đường

Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp A01 thi tốt nghiệp THPT 2025

2 tuần trước
Nữ sinh Phú Thọ thủ khoa khối A với 3 điểm 10 được khen 'tài sắc vẹn toàn’
Học đường

Nữ sinh Phú Thọ thủ khoa khối A với 3 điểm 10 được khen 'tài sắc vẹn toàn’

3 tuần trước
Ngành y khoa có mức học phí cao nhất, gần 816 triệu đồng năm học 2025-2026
Học đường

Ngành y khoa có mức học phí cao nhất, gần 816 triệu đồng năm học 2025-2026

3 tuần trước
Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Rào cản lớn nhất là sự công bằng
Học đường

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Rào cản lớn nhất là sự công bằng

3 tuần trước
Điều kiện thực hiện thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027
Học đường

Điều kiện thực hiện thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027

4 tuần trước
Một giấc ngủ bình yên sau cuộc thi chuyển cấp
Học đường

Một giấc ngủ bình yên sau cuộc thi chuyển cấp

4 tuần trước
'Ánh sáng Tri thức': Hành trình gieo mầm tri thức từ Nam ra Bắc của 2 cô gái Gen Z sáng lập
Học đường

"Ánh sáng Tri thức": Hành trình gieo mầm tri thức từ Nam ra Bắc của 2 cô gái Gen Z sáng lập

4 tuần trước
Trường ĐH nào được đào tạo cả CĐ và trung cấp?
Học đường

Trường ĐH nào được đào tạo cả CĐ và trung cấp?

5 tuần trước
Cầu thủ nhí 2025 chính thức trở lại, chắp cánh đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ
Học đường

Cầu thủ nhí 2025 chính thức trở lại, chắp cánh đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ

5 tuần trước