Ca sĩ Quang Khải (tên thật là Võ Văn Khải) qua đời ở tuổi 27 sau thời gian chống chọi với bệnh tật, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu nhạc bolero, dân ca quê hương.
Ngày 5/12, gia đình ca sĩ Quang Khải (tên thật là Võ Văn Khải, sinh năm 1998, quê ở phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đau xót thông báo về sự ra đi của anh sau thời gian điều trị bệnh.
Quang Khải là một giọng ca trẻ được yêu mến trong dòng nhạc bolero và dân ca quê hương, đã phải nhập viện để điều trị căn bệnh liên quan đến đường hô hấp. Dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng sức khỏe anh ngày càng suy yếu và không thể qua khỏi. Anh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2/12, để lại nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Tang lễ của ca sĩ Quang Khải được tổ chức tại tư gia, địa chỉ 35/18, Khu 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. Sau lễ viếng, gia đình sẽ tiến hành hỏa táng thi hài của anh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vào ngày 5/12. Sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 27 đã khiến cộng đồng người yêu nhạc bolero không khỏi bàng hoàng và tiếc thương.
Ca sĩ Quang Khải nổi tiếng ở Bình Dương, được nhiều người yêu mến nhờ chất giọng ấm áp và phong cách trình diễn giàu cảm xúc. Anh theo đuổi dòng nhạc bolero, dân ca, trữ tình, quê hương, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả qua những ca khúc đậm chất miền quê. Trước khi sức khỏe suy yếu, Quang Khải đã kịp hoàn thành album mang tên Trà Vinh miền đất phúc, một sản phẩm âm nhạc tâm huyết thể hiện tình yêu của anh với quê hương miền Tây.
Thậm chí, chỉ vào giữa tháng 11, Quang Khải còn tham gia biểu diễn trong một đám cưới tại Bình Dương, mang đến niềm vui cho mọi người qua giọng hát đầy cảm xúc. Sự ra đi của anh ở tuổi 27, chỉ cách sinh nhật vài ngày, đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi xót xa. Nhiều người đã gửi lời chia buồn sâu sắc và tiếc thương, nhắc lại hình ảnh một nghệ sĩ trẻ tài năng nhưng bạc mệnh, luôn hết mình vì âm nhạc và khán giả.