Sau khi Từ Hy Viên qua đời, chuyện phân chia khối tài sản khổng lồ mà cô để lại trở thành đề tài 'nóng'.
Theo United Daily News (Đài Loan, Trung Quốc), Từ Hy Viên sở hữu nhiều bất động sản đắc địa ở quê nhà, trong số đó phải kể đến một ngôi nhà sang trọng ở Đài Bắc trị giá 400 triệu Đài tệ (hơn 305 tỉ đồng) và cơ ngơi khác trị giá 250 triệu Đài tệ (hơn 191 tỉ đồng). Nhiều trang tin xứ Đài ước tính tổng tài sản của nữ chính phim "Vườn sao băng" có thể lên đến hàng tỉ Đài tệ gồm bất động sản, thu nhập từ hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các khoản đầu tư…
Những ngày qua, vấn đề ai là người thừa kế khối tài sản của Từ Hy Viên trở thành đề tài được truyền thông, dân mạng bàn luận sôi nổi. Trang Ettoday trích dẫn phân tích của luật sư Tô Gia Hoành (Đài Loan, Trung Quốc), vị này nêu rõ về mặt pháp lý, nếu Đại S không lập di chúc thì tài sản của cô được chia đều cho chồng hiện tại là Koo Jun Yup (DJ Koo) và hai con của cố nghệ sĩ với chồng cũ Uông Tiểu Phi (con gái sinh năm 2014 và con trai sinh năm 2016). Tức là mỗi người có thể sẽ hưởng một phần ba tài sản thừa kế của nữ diễn viên.
Luật sư cho biết hai con của Từ Hy Viên tuy chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng không ảnh hưởng đến quyền nhận thừa kế. Tuy nhiên, thừa kế là một hành vi pháp lý, việc thực hiện và khẳng định các quyền liên quan sẽ do người đại diện theo pháp luật (người giám hộ) đảm nhận. Người giám hộ của trẻ có quyền lợi hợp pháp rất lớn trong việc quản lý và sử dụng di sản sau này. Kể từ khi ly hôn Uông Tiểu Phi hồi 2021, Từ Hy Viên là người giám hộ hai con. Sau khi cô qua đời, về nguyên tắc, cha ruột của bọn trẻ là Uông Tiểu Phi trở thành người giám hộ, không cần phải thông qua thủ tục tố tụng tại tòa án.
Luật sư chỉ rõ mẹ của Từ Hy Viên hoặc các thành viên khác trong gia đình không thể làm người giám hộ cho hai con của cố diễn viên, trừ khi Uông Tiểu Phi không thể thực hiện trách nhiệm giám hộ hoặc có tình trạng lạm dụng quyền mới có thể thay đổi quyền giám hộ. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn tài sản thừa kế của minh tinh 7X sẽ được Uông Tiểu Phi quản lý và sử dụng "vì lợi ích của các con".
Ông Tô Gia Hoành nhấn mạnh việc phân chia tài sản của Từ Hy Viên liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý như quyền giám hộ, quản lý tài sản và vấn đề thừa kế. Trong tương lai, Uông Tiểu Phi và DJ Koo có thể có lập trường khác nhau về việc phân chia tài sản. Vì vậy, các bên cần hành động thấu đáo và có sự khoan dung khi xử lý vấn đề liên quan để tránh các tranh chấp phát sinh.
Hiện, các cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề phân chia khối tài sản khổng lồ của Từ Hy Viên thu hút hàng chục triệu lượt bình luận trên mạng xã hội. Trên Weibo, nhiều khán giả cảm thấy bất bình trước "kịch bản" Uông Tiểu Phi là người được hưởng lợi nhiều nhất. Số này cho rằng doanh nhân họ Uông không xứng đáng đứng ra quản lý phần lớn số tài sản của vợ cũ dưới danh nghĩa là người giám hộ bọn trẻ. Dân tình chỉ trích Uông Tiểu Phi khi từng đối xử tệ với Từ Hy Viên, lừa dối, bạo hành cô trong thời gian chung sống và thường xuyên bôi xấu, xúc phạm, đặt điều tiêu cực về cô sau khi họ ly hôn.
Sau khi Từ Hy Viên qua đời, Uông Tiểu Phi tức tốc bay sang Đài Loan (Trung Quốc) để hỗ trợ chuyện hậu sự cũng như sắp xếp cuộc sống mới của hai con. Anh tuyên bố trước truyền thông rằng vợ cũ mãi là người nhà của mình. Hôm 4.2, bên dưới một video về Đại S, doanh nhân này cũng để lại bình luận: "Vợ à, anh nhớ em", hay "Đáng lẽ người chết phải là tôi". Hàng loạt động thái của Uông Tiểu Phi liên tục trở thành đề tài "nóng" trên Weibo với nhiều ý kiến tranh cãi. Phần lớn bình luận cho rằng doanh nhân này "đạo đức giả", "làm màu" khi bản thân anh và mẹ ruột từng nhiều lần đối xử tệ bạc với nữ diễn viên nay lại thi nhau khóc thương cô.
Đến nay, gia đình Từ Hy Viên chưa đưa ra phản hồi liên quan đến những thông tin đang lan truyền xoay quanh cái chết của cô cũng như vấn đề thừa kế. Sau khi qua đời hôm 2.2 tại Nhật Bản, nữ diễn viên đã được hỏa táng. Ngày 4.2, mẹ ruột của cố nghệ sĩ là bà Hoàng Xuân Mai đã trở về Đài Loan để chuẩn bị tang lễ. Đến ngày 6.2, DJ Koo sẽ đưa tro cốt của ngôi sao quá cố trở về quê nhà yên nghỉ.