Ba người con của nghệ sĩ Hồng Vân đều được cha mẹ đặt cho những cái tên mang ý nghĩa sâu sắc.
Đối với những họ phổ biến, việc đặt tên cho con không quá khó. Tuy nhiên, làm sao để cái tên vừa tạo được dấu ấn riêng, vừa thể hiện ý nghĩa đặc biệt và không bị trùng lặp lại là một thách thức đòi hỏi bố mẹ phải đầu tư thời gian và tâm huyết. NSND Hồng Vân là một trong những phụ huynh dành nhiều sự chăm chút trong việc đặt tên cho con. Ba người con của chị – đều sở hữu những cái tên ấn tượng, không chỉ đẹp mà còn mang dấu ấn cá nhân sâu sắc.
NSND Hồng Vân – gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai diễn để đời – không chỉ thành công trong sự nghiệp nghệ thuật mà còn có cuộc sống gia đình được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Nữ nghệ sĩ có ba người con. Hai con đầu lòng – Xí Ngầu và Trê Phi – là kết quả cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô con gái út, Bí Ngô, là con chung giữa Hồng Vân và người chồng hiện tại – nam tài tử Lê Tuấn Anh.

Ba người con của NSND Hồng Vân không chỉ thừa hưởng ngoại hình ưa nhìn mà còn nổi bật với tài năng và sự cá tính – đúng như những cái tên đầy sáng tạo mà bố mẹ đã lựa chọn cho các em.
Trong làng giải trí Việt, tổ ấm của NSND Hồng Vân luôn được đánh giá là hình mẫu điển hình về sự nề nếp và chuẩn mực. Cô cùng ông xã nhiều lần nhận được lời khen ngợi từ công chúng nhờ cách nuôi dạy con khéo léo và hiệu quả.
Hiện tại, hai người con lớn của NSND Hồng Vân đều đã trưởng thành, trong khi cô con gái út đang ở độ tuổi 18 – giai đoạn chuyển mình quan trọng trong cuộc đời.
Theo thông tin được biết, con gái đầu lòng – Xí Ngầu – tên thật là Nguyễn Ngô Hoàng Châu (sinh năm 1994), và con trai thứ – Trê Phi – có tên thật là Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (sinh năm 1997), cả hai đều mang họ Nguyễn từ người cha. Riêng cô con gái út – Bí Ngô – là con chung của Hồng Vân và người chồng hiện tại, có tên đầy đủ là Lê Ngô Ngọc Châu (sinh năm 2007).

Theo từ điển tên, “Hoàng Châu” mang ý nghĩa của một “viên ngọc vàng rực rỡ, chói lóa”. Trong đó, “Hoàng” có thể hiểu là sự thành công (như trong từ “huy hoàng”) hoặc biểu trưng cho dòng dõi cao quý, hoàng tộc. “Châu” mang nghĩa đơn giản là ngọc, là viên ngọc quý. Khi đặt tên “Hoàng Châu” cho con, cha mẹ gửi gắm ước vọng về một tương lai rạng rỡ, tiền đồ rộng mở, và mong con luôn là viên ngọc quý báu nhất đời mình.
Tương tự, các tên đệm như “Khôi” hay “Khoa” thường được dùng để chỉ những người tài giỏi, xuất chúng – là người đứng đầu trong số những người giỏi. Trong Hán - Việt, “Khôi” còn có nghĩa là một loại đá đẹp, quý giá. Tên “Khôi” thường được gắn với hình ảnh người có vẻ ngoài tuấn tú, oai phong, trí tuệ sáng suốt, thông minh, là người tài năng và dễ thành công trong thi cử cũng như sự nghiệp.
Tên “Nguyên” mang hàm ý về sự trọn vẹn, đầy đủ, không thiếu sót – biểu trưng cho sự hoàn hảo trong nhân cách. Ngoài ra, “Nguyên” còn đại diện cho sự khởi đầu, mang theo hy vọng về một hành trình khởi sắc, suôn sẻ và tương lai tươi sáng.
Trong khi đó, “Ngọc Châu” mang nghĩa “viên ngọc quý”, biểu trưng cho sự thanh cao, tinh tế và hoàn mỹ. Những người mang tên “Ngọc Châu” thường được kỳ vọng sẽ là người có nhân cách đẹp, phẩm chất cao quý và có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Đúng như ý nghĩa những cái tên mà NSND Hồng Vân và chồng đã chọn cho các con, cả ba ái nữ và quý tử của nữ nghệ sĩ đều trưởng thành, thành đạt và tài năng. Họ được ví như những “viên ngọc sáng”, sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật vượt trội được thừa hưởng từ mẹ. Hiện tại, tổ ấm của NSND Hồng Vân đang ngập tràn hạnh phúc và viên mãn.