Trong giới giải trí Việt Nam, không ít nghệ sĩ phải đối mặt với ánh nhìn soi xét từ dư luận, đặc biệt khi hình ảnh cá nhân đi ngược lại với kỳ vọng. Ca sĩ Long Nhật là một ví dụ điển hình.
Gắn bó với âm nhạc hơn ba thập kỷ, ca sĩ Long Nhật được biết đến qua dòng nhạc trữ tình, dân ca với lối thể hiện giàu cảm xúc. Thế nhưng, bên cạnh sự nghiệp thành công, Long Nhật cũng không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán vì những nghi vấn liên quan đến giới tính.
Dù đã lập gia đình với một hoa khôi đất cảng Hải Phòng nổi tiếng và là cha của 4 người con, Long Nhật vẫn liên tục vướng phải những hoài nghi. Từ việc phong cách ăn mặc, cử chỉ điềm đạm và việc thường xuyên giả gái trên sân khấu khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa từng né tránh những luồng ý kiến trái chiều. Anh luôn khẳng định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và chọn cách đối diện với định kiến.
Ca sĩ Long Nhật (tên thật là Đinh Long Nhật) sinh năm 1967 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống học thuật. Cha anh là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình, người đặt nền móng đầu tiên cho Long Nhật trong môi trường giáo dục nghiêm khắc và đề cao giá trị văn hóa. Thế nhưng, thay vì nối nghiệp gia đình, anh lựa chọn con đường nghệ thuật.
Sau khi trúng tuyển vào đoàn ca nhạc Hải Đăng ở Nha Trang, Long Nhật bắt đầu hành trình chuyên nghiệp trong âm nhạc. Anh nhanh chóng định hình phong cách riêng, được nhận diện qua chất giọng ngọt ngào, khả năng xử lý ca khúc trữ tình sâu lắng và cách trình diễn tinh tế, gần gũi. Những ca khúc như “Mấy nhịp cầu tre”, “Nhớ nhau hoài”, “Tôi đưa em sang sông” hay “Tình Huế” đã trở thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của anh.
Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Long Nhật bất ngờ rút khỏi showbiz để lập gia đình và sang Mỹ sinh sống một thời gian. Cả hai kết hôn năm 1999, vợ ca sĩ Long Nhật tên đầy đủ là Vũ Thị Kim Ngân, từng là gương mặt nổi bật trong cuộc thi Người đẹp Hải Phòng từ khi còn rất trẻ, cô được đánh giá cao về ngoại hình và thần thái.
Anh từng chia sẻ rằng từ nhỏ đã ý thức được ngoại hình và thần thái của mình không giống các bạn nam đồng trang lứa, và từng cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng một lời nói từ người chú đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận bản thân: "Con đừng lo, người ta đàn ông, cao to, mạnh mẽ là phước phận của người ta. Con giống con gái là phước phận của con. Giống con gái chứ không phải con ma mà con sợ". Kể từ đó, Long Nhật học cách đón nhận sự khác biệt và dùng nó như một lợi thế trong nghệ thuật.
"Tôi lúc nào cũng mang theo phấn và son, không phải để làm màu mà vì tôi coi trọng hình ảnh của mình trên sân khấu", anh nói. Quan điểm của anh rõ ràng: một nghệ sĩ có quyền chọn cách xuất hiện miễn là vẫn giữ được giá trị nghề nghiệp và sự tôn trọng khán giả.
Ngoài âm nhạc, Long Nhật còn thử sức với vai trò MC và diễn viên truyền hình. Anh từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim, chương trình giải trí và gameshow, góp phần làm đa dạng hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng. Mặc dù từng trải qua những giai đoạn thăng trầm và chịu không ít sức ép từ dư luận, Long Nhật vẫn kiên trì với sự nghiệp nghệ thuật, không ngừng làm mới mình trong các sản phẩm biểu diễn.
Đến nay, ở tuổi 57, Long Nhật vẫn hoạt động tích cực, tiếp tục xuất hiện trong các chương trình lớn và chia sẻ niềm vui cuộc sống, đặc biệt là khi chính thức trở thành ông ngoại. Gia đình vẫn là nền tảng bền vững giúp anh giữ được sự cân bằng trong đời sống lẫn công việc.