Tại sao yêu cầu của nam diễn viên lại khiến nhiều người phải áp lực thay?
Theo tờ 163 (Trung Quốc), Huỳnh Hiểu Minh đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho con trai Tiểu Hải Miên (8 tuổi) - con chung với Angelababy và con gái mới sinh của Diệp Kha. Tổng tài sản mà nam diễn viên người Thanh Đảo đang sở hữu lên đến hơn 10 tỉ NDT (tương đương với khoảng 35 nghìn tỷ VNĐ), được ghi chép chi tiết trong 8 trang giấy.
Bé Tiểu Hải Miên, con trai của anh và Angelababy, sẽ nhận được 200.000 NDT mỗi tháng cho đến khi tròn 18 tuổi. Khi con trai trưởng thành, cậu bé sẽ phải thông qua luật sư và kê khai rõ ràng các khoản chi tiêu. Huỳnh Hiểu Minh mong muốn tránh tình trạng con tiêu xài hoang phí, ỷ lại vào tài sản anh để lại.

Với con gái út, nam diễn viên còn đặt ra điều kiện nghiêm ngặt hơn. Huỳnh Hiểu Minh yêu cầu nếu cô bé không đỗ vào một trong các trường đại học thuộc nhóm 985 như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán, Đại học Nam Kinh, thì 50% tài sản sẽ bị đóng băng. Điều này đồng nghĩa với việc cô chỉ nhận được 50% số tiền thừa kế trong di chúc của Huỳnh Hiểu Minh.
Ngoài ra, con gái chỉ được nhận số tiền mà ngôi sao người Thanh Đảo để lại khi cô bé tròn 30 tuổi. Điều kiện khó khăn mà nam diễn viên đặt ra nhằm mục đích muốn Diệp Kha nuôi dạy cô bé tốt hơn, đồng thời giúp cô có thể đỗ vào một trường đại học trọng điểm.
Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa có phản hồi chính thức về việc anh đã lập di chúc phân chia tài sản cho các con.

Cách giáo dục phù hợp hay chỉ là sự áp đặt quá mức?
Di chúc của nam diễn viên thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi thấy điều kiện mà Huỳnh Hiểu Minh đưa ra cho con gái thứ hai, bởi việc vào học một trường thuộc nhóm 985 không phải là điều dễ dàng.
Nhóm 985 là một tập hợp các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc, được chính phủ đặc biệt lựa chọn và đầu tư để phát triển thành những trung tâm giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Tên gọi "985" xuất phát từ Dự án 985, được khởi động vào tháng 5 năm 1998, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tại Trung Quốc.
Các trường đại học thuộc nhóm 985 được xem là những trường danh giá nhất tại Trung Quốc, tương đương với các trường Ivy League của Mỹ. Một số trường nổi tiếng trong nhóm này bao gồm:
- Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University)
- Đại học Bắc Kinh (Peking University)
- Đại học Phúc Đán (Fudan University)
- Đại học Nam Kinh (Nanjing University)- Đại học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University)- Đại học Chiết Giang (Zhejiang University) ...
Những trường đại học này thu hút sinh viên tài năng không chỉ từ khắp Trung Quốc mà còn từ quốc tế, đồng thời là nơi đào tạo nhiều nhân tài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hóa. Việc đỗ vào một trường thuộc nhóm 985 được xem là thành tựu đáng tự hào và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng lớn.
Tuy nhiên, áp lực thi cử để vào được các trường này là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc. Chính vì vậy, quyết định của Huỳnh Hiểu Minh yêu cầu con gái phải đỗ vào một trường thuộc nhóm 985 để nhận đủ tài sản thừa kế đã gây ra nhiều tranh cãi.
Một số người cho rằng đây là cách tạo áp lực học tập quá lớn đối với trẻ em, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển tự nhiên của cô bé. Tuy nhiên, cũng có không ít người ủng hộ anh, cho rằng mục đích của anh là khuyến khích con gái nỗ lực học tập và đạt được thành tích cao, đồng thời nhắc nhở Diệp Kha, mẹ của cô bé, cần quan tâm nhiều hơn đến việc nuôi dạy con.
Huỳnh Hiểu Minh hy vọng rằng với điều kiện này, con gái sẽ được định hướng tốt hơn, có động lực để phấn đấu vào các trường đại học hàng đầu, từ đó mở ra một tương lai tươi sáng. Theo bạn, liệu đây là phương pháp giáo dục hợp lý hay chỉ là sự áp đặt quá mức?