Tuy không liên quan trực tiếp đến câu chuyện quảng cáo ‘lố’ kẹo rau củ của Thùy Tiên nhưng Dược Sĩ Tiến cảm thấy bản thân là nghệ sĩ và có kiến thức về dược thì phải có trách nhiệm lên tiếng cho cộng đồng hiểu rõ.

Sau những ngày theo dõi vụ ồn ào của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogger và Hằng Du Mục về việc quảng cáo lố kẹo rau củ, Dược Sĩ Tiến bất ngờ lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình. Theo nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024, anh từng tốt nghiệp tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, có thời gian giảng dạy tại đây, cũng như có kiến thức về quy trình sản xuất dược mỹ phẩm nên bản thân cảm thấy có trách nhiệm chia sẻ kiến thức của mình về lĩnh vực này.
Anh nói: "Tôi thấy tiếc cho Thùy Tiên. Ý chính của Tiên ngay từ đầu làm với nhãn hàng này là vì Tiên không ăn được rau nên Tiên dùng sản phẩm này để bổ sung rau, đó là điều rất đúng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao từ chuyện bổ sung rau lại thành chuyện bổ sung chất xơ và sai là sai chỗ này. Khán giả không sai, họ công kích rất đúng vì tại sao một viên bổ sung chất xơ lại mắc như vậy, tại sao bổ sung chất xơ mà chất xơ lại thấp như vậy. Thùy Tiên và ê-kíp marketing của mình đang hiểu sai bổ sung rau là bổ sung chất xơ, điều này hoàn toàn không đúng. Nếu Thùy Tiên giữ vững đại ý ban đầu là bổ sung rau thì câu chuyện sẽ khác. Vì rõ ràng trong thành phần sản phẩm, họ cho vào nhiều loại bột rau khác nhau và tỷ lệ rất cao. Cộng lại, tỷ lệ bột rau lên đến hai mươi mấy, gần ba mươi phần trăm. Nghĩa là tỷ lệ bột rau rất cao nhưng sau đó mọi người bị sai lầm trong phương pháp marketing".

Ngoài ra, Dược Sĩ Tiến nhấn mạnh rằng ở sự việc này cần xem xét rõ vai trò của Thùy Tiên. "Đối với Thùy Tiên, phải xem xét mối quan hệ với sản phẩm này là như thế nào. Tiên là người sở hữu thương hiệu, người đầu tư chung để sản xuất ra sản phẩm hay chỉ là người đại diện", anh chia sẻ. Dù thế nào đi nữa, Dược Sĩ Tiến khẳng định nghệ sĩ không nên quảng cáo theo cảm nhận mà nên đúng theo pháp luật.
Dược Sĩ Tiến bày tỏ: "Với một sản phẩm mà nghệ sĩ đã sử dụng rồi và họ quảng bá thì khi nghệ sĩ biết được trách nhiệm của mình, họ không được quảng bá đúng cảm nhận mà phải quảng bá đúng pháp luật. Đúng cảm nhận là sao, là khi nghệ sĩ sử dụng thấy sản phẩm này giúp mình trắng lên hoặc thấy cao lên hoặc mượt tóc, mặc dù đó là cảm nhận thật sự của nghệ sĩ nhưng nếu cái đó không nằm trong phiếu công bố thì tất cả đều sai pháp luật. Vậy nên, người bình thường có thể chia sẻ cảm nhận, đúng sự thật nhưng với nghệ sĩ không được quảng bá đúng sự thật mà nghệ sĩ phải quảng bá đúng pháp luật. Nếu không các bạn bị vi phạm".
Sau sự cố lần này, Dược Sĩ Tiến cho rằng nghệ sĩ ngoài việc kiểm tra hóa đơn chứng từ, giấy thử nghiệm thì để đảm bảo không phát ngôn sai sự thật, phải coi những gì được ghi trên phiếu công bố.