24h
Yeah1 News

Danh ca Ngọc Sơn bịt mắt chơi bóng bàn bằng "thính giác", siêu hơn cả vận động viên chuyên nghiệp

Thứ ba, 30/05/2023 | 13:21 (GMT+7)

Không chỉ giữ được giọng hát hay ở tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn còn là tay chơi bóng bàn cừ khôi, đẳng cấp không thua gì vận động viên chuyên nghiệp.

Ở tuổi 55, danh ca Ngọc Sơn không chỉ giữ được giọng hát hay, tất bật chạy show từ Bắc chí Nam mà nam ca sĩ còn sở hữu thể lực hơn người. Dành niềm đam mê đặc biệt với thể thao, danh ca Ngọc Sơn thường xuyên chia sẻ sở thích chơi bóng bàn trên trang cá nhân. Mới đây, giọng ca Bạc Liêu thậm chí còn thể hiện "skill" đỉnh cao khi quyết định chơi bóng bàn bằng...thính giác. Trong clip đăng tải, Ngọc Sơn bịt mắt và thử chơi bóng bàn với máy bắn bóng siêu tốc 2 nòng. Khá bất ngờ khi nam ca sĩ đánh trúng phóc nhiều phát bóng nhanh như điện, điều này khiến không ít khán giả bày tỏ nể phục tài chơi bóng bàn không thua kém vận động viên chuyên nghiệp của Ngọc Sơn.

Danh ca Ngọc Sơn chơi bóng bàn bằng thính giác, thi tài với máy móc nhưng vẫn thể hiện 'skill' đỉnh cao. Ảnh: FBNV
Danh ca Ngọc Sơn chơi bóng bàn bằng thính giác, thi tài với máy móc nhưng vẫn thể hiện "skill" đỉnh cao. Ảnh: FBNV

Trước đó, danh ca Ngọc Sơn từng nhiều lần so tài với các đối thủ lớn. Cụ thể, hồi cuối tháng 4 vừa qua,  nam ca sĩ đã giành chiến thắng trong trận đấu trước cựu vô địch SEA Games Vũ Mạnh Cường. Được biết, anh này từng 7 lần VĐQG và 3 lần vô địch SEA Games nhưng vẫn thất thủ trước tài chơi bóng quá hay của danh ca Ngọc Sơn trong 1 trận giao hữu.

Nam danh ca từng giành chiến thắng trước cựu vô địch SEA Games. Ảnh: FBNV
Nam danh ca từng giành chiến thắng trước cựu vô địch SEA Games. Ảnh: FBNV
Ngoài ca hát, Ngọc Sơn dành tình yêu đặc biệt cho bóng bàn. Ước mơ từ nhỏ của anh chính là thành vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, Ảnh: FBNV
Ngoài ca hát, Ngọc Sơn dành tình yêu đặc biệt cho bóng bàn. Ước mơ từ nhỏ của anh chính là thành vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, Ảnh: FBNV

Chia sẻ về niềm đam mê bóng bàn của mình, danh ca Ngọc Sơn cho hay từ năm lớp 8 đến năm lớp 10 anh đã đạt được nhiều thành tích khi thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp. Nam danh ca này từng vô địch giải bóng bàn 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ và mơ ước sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, dòng đời đưa đẩy Ngọc Sơn không thể theo đuổi sự nghiệp vận động viên mà rẽ hướng sang làm ca sĩ rồi trở thành danh ca với những biệt danh như: Ông hoàng nhạc sến" hay "Michael Ngọc Sơn".

Tích cực rèn luyện thể thao nên ở tuổi 55, Ngọc Sơn vẫn rất sung sức trên các sân khấu ca nhạc. Ảnh: FBNV
Tích cực rèn luyện thể thao nên ở tuổi 55, Ngọc Sơn vẫn rất sung sức trên các sân khấu ca nhạc. Ảnh: FBNV

Không chỉ chơi giỏi bộ môn bóng bàn, Ngọc Sơn cũng rất đam mê bộ môn thể hình và bóng đá. Nhờ rèn luyện thể thao mỗi ngày, nam danh ca luôn tràn đầy năng lượng khi biểu diễn trên sân khấu bằng những điệu nhảy sung sức mang dấu ấn riêng. Ngọc Sơn cho hay chính tình yêu của khán giả đã giúp anh có thêm động lực rèn luyện sức khỏe, học hỏi không ngừng để trở thành phiên bản tốt nhất ở tuổi U60.

Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục