Không chỉ là vợ của những đạo diễn nổi tiếng, họ là những người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, tự lập, tài năng và luôn biết cách giữ ngọn lửa hôn nhân lẫn đam mê nghệ thuật.
Trong những thành tựu nổi bật của điện ảnh Việt thời gian qua, các bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ không còn là điều hiếm gặp. Tên tuổi các đạo diễn như Trấn Thành, Lý Hải hay Victor Vũ liên tiếp được nhắc đến như những người dẫn dắt dòng phim thương mại phát triển mạnh mẽ, tạo dấu ấn trên thị trường nội địa.
Thế nhưng, sau ánh hào quang của các đạo diễn là những người phụ nữ đã đồng hành, hỗ trợ và đôi khi còn góp phần quyết định trong từng bước đi của dự án. Họ không chỉ góp phần quan trọng trong thành công của các đạo diễn hàng đầu Việt Nam bằng sự đồng hành và hiểu biết chuyên môn, mà còn ghi dấu ấn riêng bằng sự nghiệp vững vàng và đời sống gia đình trọn vẹn.
Hari Won
Từ một nghệ sĩ hài, MC được yêu mến, Trấn Thành đã tạo nên những cú hích ngoạn mục khi lấn sân đạo diễn với loạt phim ăn khách như Bố già và Nhà bà Nữ, đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Nhưng để Trấn Thành có thể toàn tâm theo đuổi đam mê sáng tạo, không thể không nhắc đến Hari Won người vợ luôn kề vai sát cánh cùng anh từ đời sống cá nhân đến sự nghiệp nghệ thuật.
Sinh năm 1985 tại Seoul (Hàn Quốc), Hari Won tên thật là Esther Lưu, mang hai dòng máu Việt – Hàn. Từng theo học tại Đại học Quốc gia Seoul, cô có nền tảng học vấn vững chắc trước khi theo đuổi sự nghiệp giải trí tại Việt Nam.
Hari Won từng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất nhưng không tạo được dấu ấn sâu sắc. Tuy nhiên, khi chuyển hướng làm MC, cô nhanh chóng khẳng định vị thế và trở thành cái tên được săn đón của nhiều chương trình truyền hình.
Sau khi kết hôn với Trấn Thành vào cuối năm 2016, dù công việc bận rộn, đặc biệt với những dự án cá nhân tại Hàn Quốc thời gian gần đây, Hari Won vẫn luôn xuất hiện tại các buổi họp báo, sự kiện điện ảnh của chồng để động viên và chia sẻ niềm vui nghề nghiệp cùng anh. Không chỉ là người đồng hành, cô còn là người đầu tiên lắng nghe và góp ý các ý tưởng kịch bản của Trấn Thành.
Minh Hà
Lý Hải là một trong những cái tên hiếm hoi tại Việt Nam thành công vang dội với dòng phim thương mại, đặc biệt là loạt Lật mặt với doanh thu tổng cộng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đóng vai trò thiết yếu trong hành trình đó là Minh Hà, người vợ đồng thời là nhà sản xuất, góp phần quan trọng vào sự thành công của từng tác phẩm.
Minh Hà sinh năm 1985, sở hữu lý lịch học tập đáng nể với tấm bằng cử nhân Đại học Luật TP.HCM và bằng Thạc sĩ ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Leicester (Anh). Sau đám cưới, Minh Hà trở thành quản lý riêng và đồng hành cùng chồng trong công việc. Dù không xuất thân từ giới điện ảnh, cô lại có tư duy tổ chức và chiến lược rõ ràng giúp cô giữ vai trò "hậu phương chiến lược" cho loạt phim bom tấn của chồng.
Cô không chỉ đảm bảo các dự án "hòa vốn để tái đầu tư", mà còn cùng chồng định hướng nội dung mang tính giải trí cao, phù hợp thị hiếu đại chúng. Điều đáng quý ở Minh Hà là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Lý Hải. Cô đọc kịch bản đầu tiên, góp ý về mặt nội dung và luôn ủng hộ để chồng tự do sáng tạo.
Dù đã bước sang tuổi 40, Minh Hà vẫn duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và thần thái trẻ trung đầy cuốn hút. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo tươi tắn, trẻ trung của Minh Hà, thậm chí ví von cô như đang “lão hóa ngược” khi ngày càng mặn mà và tràn đầy sức sống.
Đinh Ngọc Diệp
Victor Vũ được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh Việt đương đại, với loạt tác phẩm thành công cả về nghệ thuật lẫn doanh thu như Cô dâu đại chiến, Scandal: Hào quang trở lại, Người bất tử… Sau thời gian dài gắn bó và hợp tác trong nhiều dự án, anh chính thức kết hôn với nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp vào năm 2016.
Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống giáo dục, Ngọc Diệp sinh năm 1984 và từng là thủ khoa đầu vào khoa Báo chí – Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), đồng thời theo học song ngành Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp với hai văn bằng đại học, cô tiếp tục du học tại Đại học Stirling (Anh Quốc) và nhận bằng Thạc sĩ ngành Truyền thông.
Không chỉ góp mặt trong một số bộ phim do chồng đạo diễn như Cô dâu đại chiến, Scandal, Áo cưới thiên đường... Ngọc Diệp còn tham gia sản xuất các dự án như Người vợ cuối cùng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Victor Vũ từng chia sẻ, “Diệp là người đầu tiên xem bản dựng phim, đưa ra phản hồi không thiên về kỹ thuật mà dựa vào cảm nhận chân thực của khán giả”.
Sau 9 năm kết hôn, Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy năng lượng cùng phong thái nhẹ nhàng, duyên dáng. Dù hiện tại dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy hai con trai, cô vẫn luôn đồng hành cùng chồng trong những dự án điện ảnh lớn với vai trò hậu phương vững chắc.