Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7: Nhiều người còn chưa kịp mừng đã phải lo nộp thuế

Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng 30%. Tuy nhiên, do mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân còn thấp, nhiều người chưa kịp mừng với việc tăng lương đã phải lo về việc nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin rằng, kể từ ngày 1/7, tiền lương cơ sở của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%). Đối với khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với năm 2023 theo quy định của Luật Lao động.

Mức lương của công chức, viên chức được tính bằng lương cơ sở nhân với hệ số lương. Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, chuyên gia cao cấp có 3 bậc lương với hệ số lần lượt là 8,8; 9,4 và 10. Sau khi tăng lương, tổng mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 sẽ lên đến 23,4 triệu đồng/tháng. Nếu không có người phụ thuộc, mỗi chuyên gia cao cấp sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân ở mức 10% (sau khi giảm trừ cho người nộp thuế 11 triệu đồng/người/tháng).

Kể từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng 30% (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng 30% (Ảnh minh họa)

Về vị trí viên chức loại A3 có 6 bậc lương, mức lương nhận được dao động từ 14,5 đến 18,7 triệu đồng/người/tháng. Với khoản lương này, nếu không có người phụ thuộc, mỗi cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức 5% (sau khi giảm trừ cho người nộp thuế 11 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài hai vị trí có mức lương cao nhất như đã nói ở trên, khi tổng lương nhận được của công chức, viên chức vượt quá 11 triệu đồng/tháng, sẽ bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Chị Bích Ngọc, nhân viên của một đơn vị sự nghiệp công lập tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ với Báo Tiền phong rằng, hiện tại mức lương của chị gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Tính từ ngày 1/7, sau khi tăng lương 30%, chị Ngọc ước tính mức lương nhận được sẽ khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng.

Chị nói: “Sau khi tăng lương , hàng tháng tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay cho người nộp thuế 11 triệu đồng/người/tháng và giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/người/tháng quá lạc hậu.

Tôi sinh sống ở Hà Nội, mọi chi phí sinh hoạt cao, mức giảm trừ này không đủ lo cho cuộc sống. Nay vừa tăng lương lại phải lo nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.”

Nhiều người còn chưa kịp mừng vì được tăng lương đã phải lo nộp thuế (Ảnh minh họa)
Nhiều người còn chưa kịp mừng vì được tăng lương đã phải lo nộp thuế (Ảnh minh họa)

Sự lạc hậu của thuế thu nhập cá nhân đã được phản ánh trong nhiều năm qua. Trong khi chi phí sinh hoạt và giá mặt hàng không ngừng tăng, mức giảm trừ gia cảnh đã được giữ nguyên trong suốt 10 năm qua.

Theo hiện tại, cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên tiền công và tiền lương với 7 bậc đánh thuế, từ mức thấp nhất 5% đến cao nhất 35%.

Sau khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh (11 triệu đồng/người/tháng và giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/người/tháng), các mức thuế được áp dụng như sau: Thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống đóng thuế 5%; thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng đóng thuế 10%; từ 10-18 triệu đồng/tháng đóng thuế 15%; từ 18-32 triệu đồng/tháng đóng thuế 20%; từ 32-52 triệu đồng/tháng đóng thuế 25%; từ 52-80 triệu đồng/tháng đóng thuế 30%; và thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng đóng thuế 35%.

Trong cuộc trao đổi với Báo Tiền Phong, TS. Phan Phương Nam từ Đại học Luật TPHCM cho rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay còn lạc hậu, với quá nhiều bậc và gánh nặng đối với người lao động.

Ông Nam kiến nghị rằng cơ quan chức năng nên xem xét tăng mức giảm trừ gia cảnh lên gấp 3-4 lần mức lương. Điều này sẽ giúp đáp ứng khi lương tăng và giảm bớt gánh nặng cho người lao động.

Ông chia sẻ rằng: “Tăng lương nhưng không giải quyết được câu chuyện giảm trừ gia cảnh, nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế sẽ khiến người làm công ăn lương chịu áp lực. Nhà nước tăng lương nhằm hỗ trợ cuộc sống cho người làm công ăn lương, tuy nhiên, khoản đóng thuế đã ngốn một phần lương tăng, chưa kể yếu tố tăng giá hàng hóa.”

Tin tức mới nhất

'Ánh sáng Tri thức': Hành trình gieo mầm tri thức từ Nam ra Bắc của 2 cô gái Gen Z sáng lập
Học đường

"Ánh sáng Tri thức": Hành trình gieo mầm tri thức từ Nam ra Bắc của 2 cô gái Gen Z sáng lập

Nhận thấy sự thiếu thốn cơ sở vật chất và tài liệu học tập tại nhiều trường học ở những vùng khó khăn, Phương Anh và Lan Anh - 2 học sinh tuổi teen đã quyết định khởi xướng dự án "Ánh sáng Tri thức".

54 phút trước
Những thay đổi liên quan đến ô tô, xe máy từ ngày 1.7.2025
Nhà thông thái

Những thay đổi liên quan đến ô tô, xe máy từ ngày 1.7.2025

5 giờ trước
YeaH1 đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025” do IR Awards bình chọn
Tin tức

YeaH1 đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025” do IR Awards bình chọn

19 giờ trước
Trường ĐH nào được đào tạo cả CĐ và trung cấp?
Học đường

Trường ĐH nào được đào tạo cả CĐ và trung cấp?

2 ngày trước
Cầu thủ nhí 2025 chính thức trở lại, chắp cánh đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ
Học đường

Cầu thủ nhí 2025 chính thức trở lại, chắp cánh đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ

2 ngày trước
Sau sáp nhập: Lâm Đồng trở thành tỉnh lớn nhất cả nước, Hải Phòng bất ngờ xếp cuối về diện tích
Nhà thông thái

Sau sáp nhập: Lâm Đồng trở thành tỉnh lớn nhất cả nước, Hải Phòng bất ngờ xếp cuối về diện tích

2 ngày trước
HTV ra mắt công cụ tra cứu nhanh 168 phường, xã, đặc khu mới tại TP.HCM
Tin tức

HTV ra mắt công cụ tra cứu nhanh 168 phường, xã, đặc khu mới tại TP.HCM

3 ngày trước
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Đề thi một số môn 'quá khó', vì sao?
Học đường

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Đề thi một số môn 'quá khó', vì sao?

6 ngày trước
Hỏng xe, thí sinh nhanh nhạy xin 'thi nhờ' tốt nghiệp THPT và được giải quyết
Học đường

Hỏng xe, thí sinh nhanh nhạy xin 'thi nhờ' tốt nghiệp THPT và được giải quyết

6 ngày trước
Đại tiệc Private Sale từ “đế chế hàng hiệu” DAFC: Cơ hội săn hàng hiệu giảm giá lên đến 70%
Tin tức

Đại tiệc Private Sale từ “đế chế hàng hiệu” DAFC: Cơ hội săn hàng hiệu giảm giá lên đến 70%

7 ngày trước
Dầu ăn trong chăn nuôi là gì, gây hại ra sao khi dùng chế biến thực phẩm?
Sức khỏe

Dầu ăn trong chăn nuôi là gì, gây hại ra sao khi dùng chế biến thực phẩm?

7 ngày trước
Lần đầu thi toán theo chương trình mới ‘không thể lụi’, thí sinh sợ phần nào?
Học đường

Lần đầu thi toán theo chương trình mới ‘không thể lụi’, thí sinh sợ phần nào?

7 ngày trước
Từ đồ án môn học đến đồ án tốt nghiệp, sinh viên Thiết kế đồ họa HUTECH chinh phục ngành công nghiệp sáng tạo
Đời sống

Từ đồ án môn học đến đồ án tốt nghiệp, sinh viên Thiết kế đồ họa HUTECH chinh phục ngành công nghiệp sáng tạo

7 ngày trước
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh mừng rỡ vì 'trúng tủ' đề văn
Học đường

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh mừng rỡ vì 'trúng tủ' đề văn

2 tuần trước
Thi tốt nghiệp THPT: Có thí sinh hôm qua quên phiếu báo dự thi, nay quên CCCD
Học đường

Thi tốt nghiệp THPT: Có thí sinh hôm qua quên phiếu báo dự thi, nay quên CCCD

2 tuần trước