Ngày 8/5/2025, Quảng trường Thánh Peter tại Vatican chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Đức Hồng y Robert Francis Prevost chính thức trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, với tông hiệu Leo XIV.
Vào lúc 18 giờ 9 phút chiều 8-5 (giờ địa phương, 23 giờ 9 phút Việt Nam), Đài CNN cho biết 133 Hồng y đã đạt được đồng thuận và bầu ra tân Giáo hoàng thứ 267 là ông Robert Francis Prevost, nhà lãnh đạo mới của 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới.
Việc ông trở thành vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên không chỉ đánh dấu một bước ngoặt về mặt địa lý mà còn mở ra kỳ vọng về những chuyển biến sâu rộng trong đời sống tôn giáo và ngoại giao của Tòa thánh.
Sinh ra tại Chicago, bang Illinois (Hoa Kỳ), Đức Giáo hoàng Leo XIV năm nay 69 tuổi, có nền tảng vững chắc trong đời sống truyền giáo và giáo luật. Trước khi bước vào cương vị tối cao của Giáo hội, ông từng trải qua hơn một thập kỷ hoạt động mục vụ tại Trujillo, Peru. Kinh nghiệm này sau đó được tiếp nối khi ông đảm nhận vai trò giám mục của thành phố Chiclayo từ năm 2014 đến 2023.
Không chỉ là nhà lãnh đạo mục vụ sâu sát với giáo dân, ông còn thể hiện năng lực quản trị trong nội bộ Tòa thánh khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo một văn phòng quan trọng về việc bổ nhiệm giám mục. Năm 2023, cố Giáo hoàng Francis đã phong ông làm Hồng y, mở đường cho vị trí lãnh đạo tối cao mà ông nắm giữ hiện tại.
Ngay trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị giáo hoàng tại quảng trường Thánh Peter, Leo XIV đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc:
"Bình an cho tất cả anh chị em. Tôi muốn thông điệp hòa bình này đi vào trái tim các bạn, đến với gia đình các bạn và tất cả mọi người, bất kể họ ở đâu. Hãy tiến lên, không sợ hãi, đoàn kết, tay trong tay với Chúa và với nhau."
Không chỉ cảm ơn các hồng y đã tín nhiệm bầu chọn mình, ông còn kêu gọi cộng đồng Công giáo toàn cầu hãy tưởng nhớ và tiếp nối di sản của người tiền nhiệm - cố Giáo hoàng Francis.
Sự kiện này lập tức thu hút sự quan tâm và chúc mừng từ nhiều nguyên thủ và nhà lãnh đạo thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một "vinh dự to lớn" cho nước Mỹ và bày tỏ mong muốn sớm được gặp Giáo hoàng. "Xin chúc mừng Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được tấn phong làm Giáo hoàng. Vô cùng vinh dự khi ông ấy là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Tôi rất mong được gặp ông ấy, đó sẽ là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa", ông Trump cho biết.
Cựu Tổng thống Joe Biden thì nhấn mạnh rằng việc Leo XIV được bầu làm Giáo hoàng không khiến ông ngạc nhiên, bởi ông tin tưởng vị giáo hoàng này sẽ góp phần hiện đại hóa Giáo hội một cách cần thiết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thì bày tỏ kỳ vọng vào mối quan hệ xây dựng giữa Moscow và Vatican dưới thời Leo XIV, "Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giáo hoàng Leo XIV, mong ngài luôn khỏe mạnh để hoàn thành sứ mệnh cao cả được giao phó. Tôi tin các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác giữa Nga và Vatican sẽ tiếp tục được củng cố dựa trên những giá trị chung".
Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là "thời khắc lịch sử" cho toàn thể người Công giáo. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng Vatican sẽ tiếp tục là đối tác trong việc kiến tạo một thế giới công bằng và bền vững hơn.