Dự báo cho thấy có 5 ngành học sẽ có nhu cầu nhân lực tăng cao trong tương lai, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.
Ngành Tài chính ngân hàng
Trang tin Eva trích TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng nhấn mạnh rằng, một trong những lý do quan trọng giúp ngành Tài chính - Ngân hàng duy trì vị thế ổn định suốt nhiều năm qua là do cơ hội việc làm luôn được mở rộng. Nhu cầu tuyển dụng cử nhân ngành này luôn rất lớn, đặc biệt là với nguồn nhân lực chất lượng từ các trường đại học uy tín.

Đến năm 2025, chuyên gia dự báo rằng nhu cầu nhân lực cấp cao trong ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ tăng khoảng 20%/năm. Trong đó, những người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên sẽ chiếm tỷ lệ 80,4% của tổng nhu cầu. Tại TP.HCM, nhu cầu nhân lực trong nhóm ngành này dự kiến sẽ đạt 5% (tương đương khoảng 15.000 lao động) tổng số lượng việc làm cần tuyển hàng năm đến năm 2025.
Nếu bạn có đam mê với ngành học này, bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của một số trường như: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM, và Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM.
Ngành Ngôn ngữ
Ngôn ngữ hiện nay được xem là một trong những ngành nghề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn,... đều đang có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Sự mở rộng của các mối quan hệ quốc tế, sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực giao thương, du lịch,... đã dẫn đến việc tăng cường nhu cầu về dịch thuật và phiên dịch, đặc biệt là trong thời đại của các ứng dụng di động, thông tin và giải trí trực tuyến.
Để có thêm thông tin về cơ hội tuyển sinh trong ngành Ngôn ngữ, bạn có thể tham khảo các thông tin từ các trường như Đại học Ngôn ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Đại học Sư phạm TP.HCM, và Đại học Cần Thơ.
Ngành Digital Marketing
Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, đã dự đoán rằng Digital Marketing và Content Marketing sẽ là hai ngành nghề hot nhất trên thị trường lao động Việt Nam từ nay đến năm 2030.
Theo Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP.HCM, đến năm 2025, ngành Marketing sẽ cần tới 21.600 lao động trở lên mỗi năm.

Chủ tịch Hiệp hội Marketing Thế giới cũng nhận định rằng lực lượng lao động trong ngành Marketing tại Việt Nam đang và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đồng thời cũng thấy được sự gia tăng đáng kể của đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, mặc dù là một ngành có nhu cầu nhân lực lớn, ngành Marketing cũng đang đối mặt với tỷ lệ đào thải cao. Vì vậy, các bạn trẻ quan tâm đến ngành này cần xây dựng kiến thức nền tảng chuyên môn vững chắc và không ngừng rèn luyện, bổ sung cho mình những kỹ năng cần thiết.
Hiện nay, một số trường đào tạo ngành Digital Marketing bao gồm Đại học Thương mại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính, và Đại học RMIT.
Ngành Logistics
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam, đến năm 2030, Việt Nam sẽ cần thêm 2,2 triệu lao động trong ngành Logistics, trong đó có 10% nhân lực chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ. Mỗi năm, chỉ có khoảng 2.500 cử nhân ngành này tốt nghiệp.
Tổng cục Thống kê cho biết mức lương khởi điểm của một nhân viên logistics tại Việt Nam dao động từ 350 đến 500 USD/tháng. Mức lương trung bình của vị trí quản lý logistics là từ 3.000 đến 4.000 USD/tháng và giám đốc chuỗi cung ứng có mức lương từ 5.000 đến 7.000 USD/tháng.

Các trường đại học cung cấp đào tạo ngành Logistics gồm: Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
Ngành Công nghệ thông tin
Mỗi năm, Việt Nam cần đến 80.000 nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, thị trường chỉ đáp ứng được khoảng 32.000 sinh viên mỗi năm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành này.
Theo Báo cáo Hướng dẫn lương 2022 của Adecco Việt Nam, mức lương cho các vị trí trong ngành công nghệ thông tin dao động từ 15 triệu đồng đến 400 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương này có thể thay đổi tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của từng cá nhân.
Các trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đều cung cấp các chương trình đào tạo trong lĩnh vực này. Đây là những nơi có thể cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong ngành.
Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các ngành học khác cũng có tiềm năng phát triển trong tương lai, bạn có thể tham khảo các ngành như Vi mạch bán dẫn, Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Du lịch, Quản trị khách sạn.