Yeah1

Khi các "Đế chế" chung tay: HYBE, SM, JYP và YG lập liên doanh, tham vọng tạo ra "Coachella của K-pop"

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, bốn tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc (Big 4) đã quyết định gác lại sự đối đầu để thành lập một pháp nhân chung. Dự án mang tên “Phenomenon” được kỳ vọng sẽ trở thành một "siêu IP" biểu diễn, đưa tầm vóc của K-pop lên một vị thế mới trên bản đồ văn hóa thế giới.

Ngày 16/4, theo thông tin từ Business Post, HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment đã đồng loạt nộp hồ sơ lên Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc. Mục tiêu của hồ sơ này là xin phê duyệt thành lập một pháp nhân liên doanh chuyên trách tổ chức biểu diễn toàn cầu.

673798761_1485911296242345_7960329990010904593_n.jpg

Đây là bước đi chiến lược và cần thiết về mặt pháp lý, đặc biệt khi HYBE đã trở thành tập đoàn có tổng tài sản vượt ngưỡng 5.000 tỷ won và SM nằm trong hệ sinh thái của "gã khổng lồ" Kakao. Việc thành lập liên doanh giúp các bên tối ưu hóa nguồn lực, chia sẻ rủi ro và tạo ra một sức mạnh đàm phán khủng khiếp trên thị trường quốc tế.

674197340_1269896875251303_1586571914008937578_n.jpg

"Phenomenon": Hơn cả một lễ hội âm nhạc

Dự án được đặt tên là “Phenomenon” – một sự kết hợp đầy ẩn ý giữa "Fan" và "Phenomenon". Tên gọi này khẳng định triết lý cốt lõi: K-pop không chỉ là âm nhạc, mà là một hiện tượng văn hóa được kiến tạo từ sức mạnh cộng đồng người hâm mộ.

Người khởi xướng: Park Jin Young (Chủ tịch Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng).

Cơ cấu vốn: Góp vốn theo tỷ lệ ngang nhau (25% mỗi bên) giữa 4 công ty, đảm bảo sự bình đẳng trong việc ra quyết định.

Lộ trình: Dự kiến có 2 năm chuẩn bị. "Phát súng" đầu tiên sẽ là một đại nhạc hội quy mô lớn tại Hàn Quốc vào tháng 12/2027.

Tham vọng "Siêu Festival" toàn cầu

Từ năm 2028, “Phenomenon” sẽ không chỉ gói gọn tại xứ sở Kim Chi mà được định hướng phát triển thành chuỗi Festival lưu diễn tại các thành phố lớn trên thế giới. Mục tiêu của liên minh này rất rõ ràng: Xây dựng một mô hình tương tự như những biểu tượng văn hóa toàn cầu là Lollapalooza, Glastonbury hay Coachella.

Việc hợp lực giúp K-pop tái cấu trúc mô hình doanh thu. Thay vì phụ thuộc vào lịch trình tour diễn riêng lẻ của từng nghệ sĩ vốn tốn kém và rời rạc, ngành công nghiệp này đang hướng tới việc xây dựng một nền tảng biểu diễn quy mô lớn. Tại đó, các giá trị về thương mại, du lịch và thương hiệu quốc gia được khai thác tối đa và bền vững hơn.

Đáng chú ý, dự án này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ định hướng phát triển "K-culture" của chính quyền Lee Jae Myung. Với nguyên tắc “hỗ trợ nhưng không can thiệp”, mô hình hợp tác công - tư này tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp sáng tạo bứt phá.

Sự ra đời của “Phenomenon” được xem là quân bài chiến lược để đưa K-pop tiến xa hơn trên bản đồ toàn cầu. Nếu thành công, lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc sẽ sở hữu một “siêu Festival” đủ sức cạnh tranh trực tiếp với những biểu tượng hàng đầu thế giới, khẳng định quyền lực mềm của quốc gia thông qua nền công nghiệp sáng tạo mũi nhọn.



CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.