Tổng giám đốc Lotte Entertainment nhắn nhủ: “Bây giờ, tôi sẽ thực hiện một hành động. Mong rằng quý vị không quá ngạc nhiên hay lo lắng. Đây chỉ là một cách để người Hàn Quốc thể hiện sự kính trọng”. Sau đó, ông tiếp tục quỳ và cúi gập người trước mọi người, đồng thời gửi lời chúc bằng tiếng Việt: “Chúc mừng năm mới”. Hành động này nhận về tràng pháo tay dài và tiếng hò reo từ khán giả.
Trong văn hoá Hàn Quốc, hành động quỳ gối là một nghi thức truyền thống đầu năm gọi là sebae - một cách cúi mình để thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc.
Cùng với đó, tổng giám đốc Lotte Entertainment thể hiện sự tâm huyết trong việc quảng bá văn hóa Việt - thông qua dự án “Mùi Phở” (đạo diễn Minh Beta). Ông tin rằng, nếu người Hàn Quốc có thể đưa kim chỉ trở thành một biểu tượng ẩm thực vươn tầm quốc tế, người Việt Nam cũng có thể làm được điều tương tự. Các yếu tố văn hóa được cài cắm trong “Mùi Phở” như phở, hát xẩm, chầu văn, tín ngưỡng thờ. Mẫu, tranh dân gian Đông Hồ, âm nhạc ngũ cung,... đều có thể được lan tỏa tốt hơn - nhờ vào sự ủng hộ từ khán giả.
“Chúng tôi đã làm hết sức và thấy tự hào vì những gì mình làm được”
Chứng kiến hành động của ông Kim Jin Keun, đạo diễn Minh Beta cảm thấy “lặng người”. “Anh Kim mong muốn lan toả bộ phim “Mùi Phở” không đơn thuần là để quảng bá cho món phở. Phở chỉ là cái cớ, để bộ phim nói được nhiều điều về lối sống, về nếp nghĩ, về những nét đẹp trong đời sống gia đình với những nét rất riêng của người Việt. Những điểm chạm đó mới là văn hoá, và phở có nhiều điều để nghĩ hơn là đơn thuần một thứ để ăn”.
Bên cạnh đó, đạo diễn Minh Beta cũng khẳng định ê-kíp “Mùi Phở” đã chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh: thêu dệt thông tin sai sự thật, chạy bình luận ảo, vu khống, công kích cá nhân trắng trợn,... Nam đạo diễn dẫn chứng sự việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc.
“Một tấm hình chưa được duyệt về cậu bé Sá Sùng hài hước trốn ông nội trong nồi nấu phở bị khuếch tán, lan truyền rất nhanh và bị khẳng định là “poster” của phim. Dựa vào đó, có người nói phim của tôi mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim. Ai đã xem phim rồi sẽ thấy, đây chỉ là một tình tiết trốn tìm đáng yêu của trẻ nhỏ và hoàn toàn không phản cảm”.
Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về chiến dịch tặng vé cho các đại gia đình và phủ nhận những tin đồn thất thiệt xoay quanh chuyện phim “ế” vé, cùng với sự xuất hiện của vô số bài bình luận phim một cách ác ý.