Trước khi được đưa đến bệnh viện, một bé nhỏ bị sốt cao kéo dài suốt ba ngày, không thuyên giảm dù đã được mẹ cho uống thuốc hạ sốt và áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà. Thân nhiệt của bé liên tục dao động từ 38,5 đến 40 độ C, kèm theo các triệu chứng như ho, chảy mũi, thở khò khè, ăn kém và mệt mỏi.
Chỉ đến khi bé bắt đầu thở thoi thóp, gia đình mới vội vã đưa con đến cơ sở y tế. Tại Bệnh viện An Việt (Hà Nội), bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm mũi họng do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), sau đó tiến triển thành viêm tiểu phế quản.
Trẻ được chỉ định nhập viện và điều trị tích cực với máy thở chuyên dụng. Song song, bác sĩ áp dụng các biện pháp vật lý trị liệu hô hấp như vỗ rung, ép đờm, hút dịch mũi họng nhằm khai thông đường thở và kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn.
Chia sẻ với Báo VTC News, bác sĩ chuyên khoa Nhi Hà Tố Như cho biết, virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân phổ biến gây ra các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Loại virus này lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, đáng chú ý là từ những hành động tưởng chừng vô hại như hôn trẻ – một cách thể hiện tình cảm nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Virus RSV có thể xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi hoặc miệng, và dễ dàng lây từ người sang người qua dịch tiết đường hô hấp như nước bọt, giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra, virus cũng có thể truyền qua tiếp xúc trực tiếp, chẳng hạn như bắt tay.
Đáng lo ngại, RSV có thể tồn tại hàng giờ trên các bề mặt như bàn ghế, đồ chơi, khăn sữa... Trẻ nhỏ dễ bị lây nhiễm khi chạm tay vào các vật dụng nhiễm virus rồi đưa lên miệng.
Ở người lớn hoặc trẻ lớn có sức đề kháng tốt, RSV thường chỉ gây triệu chứng nhẹ tương tự cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh, trẻ dưới một tuổi hoặc trẻ sinh non, virus có thể gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, thậm chí dẫn đến suy hô hấp nặng.
Triệu chứng thường gặp ở trẻ nhiễm RSV bao gồm sốt cao, ho nhiều, khò khè, chảy mũi, quấy khóc, mệt mỏi, thở nhanh hoặc thở rút lõm ngực. Phụ huynh cần theo dõi sát các biểu hiện này. Nếu trẻ có dấu hiệu khó thở, lờ đờ hoặc sốt kéo dài không hạ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời.
Hiện nay, vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với RSV. Do đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hạn chế để người lạ bế hoặc hôn trẻ, luôn rửa tay sạch trước khi tiếp xúc và giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng để giảm nguy cơ lây lan virus.