Chia sẻ về việc lần đầu thử sức sáng tác, Mai Tuấn cho biết trước đây anh từng nghĩ rằng muốn viết nhạc bắt buộc phải qua đào tạo chuyên ngành. Tuy nhiên, một người bạn làm nhạc sĩ đã động viên rằng nếu có khả năng viết lời, tạo giai điệu và hoàn thiện tác phẩm một cách độc lập, không sao chép ca từ hay giai điệu từ các sản phẩm có sẵn, thì vẫn có thể trở thành người sáng tác.
“Mình đã nghe và hát rất nhiều ca khúc trữ tình, nhạc trẻ suốt nhiều năm. Những giai điệu gần như luôn tồn tại trong đầu. Khi bắt tay viết, tôi nhận ra việc hình thành một ca khúc hoàn chỉnh không hề đơn giản, nhưng cũng không quá xa vời nếu thực sự nghiêm túc”, Mai Tuấn nói.
Dù là giáo viên dạy Toán, nhưng Mai Tuấn cho biết bản thân có nền tảng khá tốt về ngôn ngữ. Từ thời phổ thông, anh từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn. Trong quá trình làm ca sĩ, anh cũng thường tự viết lời dẫn, thơ ngâm cho các bài hát của mình. Vì vậy, việc viết lời ca khúc đối với anh không quá khó khăn, vấn đề lớn nhất là tìm được cấu trúc giai điệu phù hợp.
Ca khúc “Đón xuân về đây” mang màu sắc nhạc trẻ, khác với dòng nhạc trữ tình mà Mai Tuấn thường thể hiện. Sau khi hoàn thành bản thu âm, anh gửi cho một số nhạc sĩ và đồng nghiệp trong nghề nghe thử, nhận được phản hồi tích cực. Từ đó, Mai Tuấn quyết định thực hiện MV như một kỷ niệm cho dấu mốc sáng tác đầu tiên.
MV được quay tại Phố Ông Đồ Nhà Văn hóa Thanh niên, có sự tham gia của diễn viên Huỳnh Hương và do đạo diễn Đông Quốc Hùng thực hiện. Không gian xuân, thư pháp và không khí lễ hội được lựa chọn nhằm phù hợp với tinh thần ca khúc.
Ngoài “Đón xuân về đây”, Mai Tuấn cho biết hiện anh đã sáng tác thêm một số ca khúc khác như “Mùa đông xứ người”, “Tình yêu là tình yêu”, “Giọng hát buồn”, “Tiếng lòng tôi”, “Vui tuổi học trò”, “Vẫn tin vào tình yêu”. Trong đó, “Vui tuổi học trò” được anh viết dành riêng cho học sinh của mình như một món quà tinh thần.
Bên cạnh đó, Mai Tuấn cũng đang ấp ủ một ca khúc viết về nghề giáo, đã hoàn thành phần giai điệu nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh ca từ. Các sáng tác hiện đã được thu âm và dự kiến sẽ lần lượt phát hành trong thời gian tới.
Với Mai Tuấn, việc sáng tác không phải để chuyển hẳn sang con đường mới, mà là mở rộng thêm khả năng trong hành trình làm nghề. Anh cho rằng, dù làm giáo viên hay ca sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc và trung thực với công việc mình lựa chọn.