Ngày 3/5, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) đã tiếp nhận tin báo về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại quận Dương Mai. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 người Việt Nam – gồm 2 nam và 2 nữ – đã tử vong. Trong số đó, hai thi thể có dấu hiệu bắt đầu phân hủy.
Danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định gồm: anh Nguyễn (23 tuổi), anh Trần (27 tuổi), chị Nguyễn (24 tuổi) và chị Phan (20 tuổi). Trong đó, hai nạn nhân nam và một nữ mang họ Nguyễn là lao động tại Đài Loan, còn chị Phan là du học sinh.
Theo thông tin ban đầu, một nhóm bạn của các nạn nhân đã không thể liên lạc với họ trong khoảng 2 đến 3 ngày. Nghi có chuyện bất thường, nhóm này đã đến căn nhà thuê nơi các nạn nhân sinh sống để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện cả bốn người nằm bất động bên trong và lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân Nguyễn được phát hiện nằm trên sàn nhà, nạn nhân Phan nằm trong một phòng ngủ, trong khi hai nạn nhân còn lại nằm ở một phòng ngủ khác. Tất cả đều có dấu hiệu tím tái, sùi bọt mép. Đáng chú ý, bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh vẫn đang hoạt động, nước nóng vẫn chảy từ vòi phòng tắm và chưa được khóa. Bên trong căn hộ, nhiệt độ khá cao, các cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín. Bình nước nóng lắp đặt ngoài ban công không có hệ thống thoát khí cưỡng bức, khiến nhiệt lượng không thể tản ra ngoài.
Cảnh sát đã phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận ban đầu không có dấu hiệu xô xát hay vật lộn. Trên thi thể các nạn nhân không có vết thương rõ ràng, cửa nhà không bị phá, tài sản không bị mất mát. Căn cứ vào các yếu tố này, cảnh sát loại trừ khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài. Kết luận sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra và đã được thông báo đến Văn phòng đại diện Việt Nam tại Đài Loan.
Chiều 4/5, các công tố viên và cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cả bốn nạn nhân. Theo kết luận ban đầu của bác sĩ pháp y, cả bốn người tử vong do ngộ độc khí CO và ngạt thở. Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy không có hình ảnh nào ghi lại cảnh các nạn nhân ra vào nhà kể từ ngày 30/4. Cảnh sát bước đầu nhận định, các nạn nhân đã tử vong hơn ba ngày trước khi được phát hiện.
Người thân và bạn bè của các nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, đồng thời liên hệ với gia đình tại Việt Nam để thông báo sự việc. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho người thân và bạn bè tại Đài Loan để lo hậu sự.