Tối 7/9, vương miện Miss Grand Vietnam 2025 chính thức lộ diện, được chế tác từ tác phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế. Tác phẩm Hồng nhật kim quang của hai nhà thiết kế trẻ Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo đã chinh phục ban giám khảo, xuất sắc giành giải cao nhất.
Lấy cảm hứng từ ba biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt – mặt trời, cây lúa và dòng phù sa thiết kế vương miện gửi gắm thông điệp: “Sinh ra từ ánh mặt trời, lớn lên cùng cây lúa và trường tồn bởi phù sa đó là câu chuyện ngàn đời của người Việt”. Dù xuất phát điểm là nhà thiết kế thời trang, không chuyên về chế tác trang sức, Bùi Thế Bảo vẫn cho thấy sự tinh tế khi cách điệu hình ảnh, chọn phom dáng và sắp đặt đá quý để tôn bật ý nghĩa văn hóa.
Sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, Bùi Thế Bảo sớm bộc lộ niềm đam mê với mỹ thuật. Từ năm lớp 6, anh đã tham gia các sân chơi sáng tạo như Mực Tím Style của Báo Mực Tím, lọt top 7 toàn quốc cuộc thi thiết kế trang phục game Audition. Sau khi theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh tạm gác việc học để kinh doanh, rồi trở lại với các cuộc thi nhằm nuôi dưỡng giấc mơ sáng tạo.
Trước đó, năm 2024, Bảo từng dừng ở top 15 cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand. Không nản chí, anh khẳng định với bạn đồng hành: “Năm sau em quay lại và sẽ chiến thắng”. Lời hứa ấy đã trở thành hiện thực khi ý tưởng cũ được “lột xác” toàn diện, tinh chỉnh chi tiết và chất liệu để tạo nên một thiết kế thuyết phục.
Không chỉ thành công ở vương miện, Bùi Thế Bảo còn tạo dấu ấn với nhiều trang phục dân tộc trong các đấu trường nhan sắc quốc tế. Nổi bật là Thanh Âm Đại Ngàn (Cà kheo) giúp Á hậu Ngọc Hằng tỏa sáng tại Miss Intercontinental, Diệu Vũ Bài Bông cùng Hoa khôi Nguyễn Quế Khanh đoạt giải “Trang phục trình diễn ấn tượng nhất”, hay Miền Đá Nở Hoa được lựa chọn dự thi Miss Global cùng Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân. Các tác phẩm này còn được trình diễn trong Concert Quốc gia A80, khẳng định giá trị nghệ thuật và tính ứng dụng.
Điểm đặc biệt trong phong cách thiết kế của anh là sự gắn bó với chất liệu thổ cẩm “chữ ký” cá nhân mà anh mong muốn lan tỏa ra thế giới. “Em muốn bạn bè quốc tế hiểu thêm về thẩm mỹ và văn hóa Việt Nam qua từng sợi vải,” anh chia sẻ. Trong sáng tạo, anh chú trọng sự thoải mái cho người mặc nhưng vẫn đảm bảo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp người mẫu và hoa hậu tự tin khi trình diễn.
Hiện Bùi Thế Bảo đang thực hiện dự án mới Gọi Gió Về Chơi, lấy cảm hứng từ lễ hội Gầu Tào của người H’Mông. Vẫn trung thành với chất liệu thổ cẩm, anh tiếp tục kể câu chuyện văn hóa truyền thống qua ngôn ngữ thời trang đương đại.
Khẳng định về dấu ấn cá nhân, nhà thiết kế trẻ bày tỏ: “Em muốn khán giả nhớ đến mình như một nhà thiết kế mang đậm dấu ấn thổ cẩm và luôn mang đến những màn trình diễn ấn tượng.”