Chiều 16/6, tại buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2025, ông Trung Hoàng, đại diện BTC đã có những chia sẻ quan trọng về trách nhiệm của các thí sinh trong hoạt động quảng cáo. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ ai tham gia quảng cáo, dù nổi tiếng hay không, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nội dung quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho công chúng.
Ông Trung Hoàng cho biết, với những người nổi tiếng như hoa hậu, ca sĩ, diễn viên hay KOLs, việc quảng cáo sai sự thật không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Ban tổ chức sẽ xử lý mạnh tay với hoa hậu quảng cáo sai sự thật, và tùy theo mức độ vi phạm, có thể đề xuất tước vương miện trong một số trường hợp đặc biệt.
Cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2025 dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh yêu thích và hiểu biết về văn hóa và bản sắc đất nước, cùng với khả năng ngoại ngữ, sẽ là điểm cộng lớn cho thí sinh. Đáng chú ý, cuộc thi cũng chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.
Người chiến thắng không chỉ cần sở hữu vẻ đẹp hài hòa mà còn phải hội tụ đủ "Tâm - Trí - Sắc". Ban tổ chức đã đề ra 5 tiêu chí cơ bản để chọn người đẹp đăng quang: vẻ đẹp thân thiện, khả năng truyền cảm hứng, hiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ.
ThS, Hoa hậu Lê Thị Thơ, cho biết điểm khác biệt cốt lõi của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm kiếm nhan sắc mà còn là khởi tạo một "hành trình văn hóa." Thay vì chỉ tập trung vào phần thi trình diễn, cuộc thi sẽ lồng ghép các hoạt động trải nghiệm thực tế và dự án cộng đồng gắn liền với việc quảng bá văn hóa và di sản.