Không biết có phải là do hiệu ứng từ những bài "giải cứu thảo cầm viên" trên mạng hay không mà vào ngày chủ nhật vừa rồi, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nô nức người qua lại, nhiều phụ huynh xếp hàng đưau con vào xem thú.
- "Thanh niên" cún mới lớn nhưng lại có sở thích trèo lên đầu lên cổ bạn
- Bị phạt vì ăn vụng cây xúc xích, chú chó với biểu cảm 'cứ làm quá lên' gây sốt
- Chú mèo hoang nhìn mèo nhà với đôi mắt khẩn thiết khiến nhiều người suy ngẫm: "đôi mắt ấy muốn nói lên điều gì?"
Thời gian qua, tất cả các tụ điểm vui chơi giải trí đều phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, trong đó có cả Thảo Cầm Viên, một địa điểm vốn đã không có quá nhiều người lui tới như các công viên giải trí. Mới đây, một bài viết trên mạng xã hội kêu gọi "giải cứu thảo cầm viên" đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Bài viết này cho biết, sau nhiều tháng đóng cửa, công tác bảo tồn, chăm sóc các con thú ở đây đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn.

Mở cửa lại từ ngày 19/5, thế nhưng lượng khách tới vui chơi ở thảo cầm viên lác đác và không nhiều. Điều này trở thành nỗi lo cho những người yêu mến động vật vì sợ thảo cầm viên không đủ chi phí chăm sóc các con thú. Thế nhưng ghi nhận của báo Dân Trí vào ngày chủ nhật, 24/5, sau khi bài đăng kêu gọi mọi người giải cứu được đăng tải cho thấy, số lượng khách đến đây vui chơi đã tăng đột biến. Trong đó có không ít các bạn trẻ, các phụ huynh dắt con đi tham quan.




Những gia đình 5-6 người mang đồ ăn thức uống đến công viên chơi từ sớm rồi ở lại cắm trại. Những dòng người xếp hàng xem từng con thú vốn là hình ảnh hiếm thấy những năm vừa qua, khi những khu vui chơi mới được lập nên và người ta quên mất một phần của Sài Gòn đã sừng sững giữa thành phố này suốt hơn trăm năm.
Những tiết mục xiếc, ảo thuật, ca múa nhạc được tổ chức để đón những đợt khách đông đúc đến xem. Giữa thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình trải bạt ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, hệt như tuổi thơ của những đứa trẻ 8x, 9x đã quay về.
VIDEO LIÊN QUAN







Đằng sau cánh cửa Thảo Cầm Viên là một thế giới hoàn toàn khác với Sài Gòn, nó yên bình và thoải mái hơn nhiều. Hi vọng với sự ủng hộ của mọi người, lãnh đạo Thảo Cầm Viên sẽ sớm đủ nguồn tài chính để nâng cấp chuồng trại và quan trọng nhất vẫn là chất lượng thức ăn và môi trường sống của các con thú.
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ