Trong khi rất nhiều người phản đối công trình nghiên cứu "chữ Việt Nam song song 4.0" do tính ứng dụng không cao, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã lên tiếng bảo vệ và cho rằng nên trân trọng sự sáng tạo này.
- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch khiến cư dân mạng dậy sóng vì biến tấu đầy khiếm nhã nhạc phim "Mắt Biếc"
- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch "đá xéo" Đông Nhi, CĐM đáp trả: "Không được mời đám cưới nên tức phải không?"
- Giải mã "Sóng năng lượng" đang nhuộm đỏ Facebook B Trần, Bảo Hân, Nguyễn Ngọc Thạch
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao về công trình chữ Quốc ngữ cải tiến của 2 tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình. Sau nhiều thời gian nghiên cứu, ngày 25/3, 2 tác giả chính thức nhận được giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho công trình nghiên cứu chữ viết của mình - "Chữ Việt Nam Song Song 4.0"



Theo đó, "Chữ Việt Nam Song Song 4.0" chỉ sử dụng 26 chữ cái La-tinh, trong đó dùng 18 chữ cái La-tinh để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ Quốc ngữ. Công trình nghiên cứu này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người thể hiện sự phản đối gay gắt, không công nhận chữ cải tiến và cho rằng tính ứng dụng của bộ chữ này không cao, quá rắc rối khi sử dụng.
Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, tác giả Kiều Trường Lâm cho biết: "Chữ Việt Nam Song Song 4.0 là một ứng dụng mới sử dụng trên Internet, không phải là chữ cải tiến để thay thế chữ Quốc ngữ..." và mong cộng đồng mạng không hiểu lầm về công trình nghiên cứu này.

Trước những phản ứng trái chiều từ dư luận, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch mới đây cũng đã lên tiếng bảo vệ tác giả của "Chữ Việt Nam Song Song 4.0". Anh khẳng định vẫn sẽ dùng chữ Quốc ngữ trong các văn bản viết như hiện tại, nhưng không thể phủ nhận sự sáng tạo và mục đích tích cực của công trình nghiên cứu mà cả hai tác giả đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Nhà văn cũng cho rằng: "Trong một xã hội mà người ta muốn làm điều tốt cho mọi người, nhưng chưa gì đã bị chửi bới, nhục mạ, vậy thử hỏi còn ai dám suy nghĩ đến những cải tiến hữu ích và đưa vào ứng dụng?", anh khuyên mọi người nên bình tĩnh lại và nên trân trọng thành quả sáng tạo của tất cả mọi người.
VIDEO LIÊN QUAN

T.M, Theo Thế Giới Trẻ