Đi học, đi làm giữa khoảng thời gian nền nhiệt độ cao gần 40 độ thực sự là một cực hình với các học sinh, sinh viên, nhất là ở những trường không có điều hòa nhiệt độ.
- Chú rể quyết chụp ảnh cưới ở nghĩa trang, lấy cảm hứng từ truyền thống 3 đời bốc mộ của gia đình gây xôn xao
- Giúp đỡ người phụ nữ bị bắt nạt, nam bệnh nhân mắc bệnh huyết áp đấm gục 2 thanh niên to khoẻ
- Treo túi nhựa đầy tiền lủng lẳng trên xe máy, thanh niên được phong là "người can đảm nhất Việt Nam"
Theo dự báo, từ ngày 07/5 đến 09/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ở miền Bắc nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến lên tới 37-40 độ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10, TP.HCM có giá trị từ 8-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Đây quả là thời điểm cực hình đối với các học sinh, sinh viên khi phải ngồi trong 4 bức tường nóng nực. Điều này càng khó thích khi hơn vì các cô cậu học trò vừa có một kỳ nghỉ dài ở nhà, quen với chuyện ngồi mát, nắng không tới mặt, gió không tới đầu. Chính vì vậy, nhiều học sinh, sinh viên đã phải sáng tạo ra nhiều cách trắng nóng khác nhau. Câu chuyện tránh nóng thì hè nào cũng có, nhưng hè này thì chắc chắn sẽ khổ hơn nhiều vì...làm gì có trường nào được nghỉ hè.







Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ