24h
Yeah1 News

Xe buýt lao xuống vực vì 1 hành động sai lầm của tài xế, hậu quả khiến 45 người ra đi mãi mãi

Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:59 (GMT+7)

Chiếc xe buýt mất kiểm soát và lao xuống vực đã khiến cho 45 người thiệt mạng và 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo Daily Mail đưa tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra hôm thứ Năm, 28/3 tỉnh Limpopo của Nam Phi. Lúc này, chiếc xe buýt đang chở những người hành hương từ nước láng giềng Botswana đến Moria, một thị trấn ở Limpopo, để dự lễ nhà thờ vào dịp lễ Phục sinh (31/3) cuối tuần này.

Xe buýt lao xuống vực vì 1 hành động sai lầm của tài xế, hậu quả khiến 45 người ra đi mãi mãi - ảnh 1

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi chiếc xe buýt lao xuống vực

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi, tài xế xe buýt đã mất kiểm soát và chiếc xe đã đâm vào rào chắn trên một cây cầu ở tỉnh Limpopo, phía Đông Bắc nước này. Vụ va chạm khiến chiếc xe rơi xuống vị trí cách cây cầu Mamatlakala khoảng 50 mét trước khi bốc cháy dữ dội. Được biết, cầu Mamatlakala là cây cầu lớn nối hai sườn đồi gần Mmamatlakala , cách Johannesburg khoảng 300km.

Xe buýt lao xuống vực vì 1 hành động sai lầm của tài xế, hậu quả khiến 45 người ra đi mãi mãi - ảnh 2
Xe buýt lao xuống vực vì 1 hành động sai lầm của tài xế, hậu quả khiến 45 người ra đi mãi mãi - ảnh 3

Vụ việc khiến 45 người thiệt mạng, chỉ 1 người sống sót

Vụ tai nạn khiến cho 45 người có mặt trên xe (bao gồm cả tài xế) đều thiệt mạng. Chỉ có 1 bé gái 8 tuổi là người duy nhất sống sót đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Tại hiện trường, nhiều thi thể đã cháy đen đến mức không thể nhận dạng và vẫn bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát khiến quá trình tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. 

Chính quyền địa phương cho biết, chiếc xe buýt có biển số Botswana nhưng quốc tịch của hành khách vẫn đang được kiểm tra. 

Xe buýt lao xuống vực vì 1 hành động sai lầm của tài xế, hậu quả khiến 45 người ra đi mãi mãi - ảnh 4

Hiện trường vụ việc khiến nhiều người xót xa

Đến thăm hiện trường vụ tai nạn, Bà Sindisiwe Chikunga - Bộ trưởng Giao thông Nam Phi, đã gửi lời chia buồn tới gia đình tang quyến và chính phủ Botswana. Bộ trưởng cũng nói thêm rằng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Bà Chikunga phát biểu: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới những gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn xe buýt thảm khốc, gần Mamatlakala . Với sự cảnh giác cao độ, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các lái xe có trách nhiệm hơn vì có nhiều người sẽ tham gia giao thông hơn trong dịp lễ Phục sinh sẽ diễn ra vào cuối tuần này".

Xe buýt lao xuống vực vì 1 hành động sai lầm của tài xế, hậu quả khiến 45 người ra đi mãi mãi - ảnh 5

Bà Sindisiwe Chikunga phát biểu tại hiện trường vụ tai nạn

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ tai nạn trong thời điểm diễn ra lễ Phục sinh ở Nam Phi. Theo các số liệu báo cáo, có 252 người chết trong các vụ tai nạn trong bốn ngày cuối tuần của lễ Phục sinh ở nước này vào năm ngoái. 

Chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã kêu gọi người dân Nam Phi cẩn thận khi đi du lịch trong tuần lễ Phục sinh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không thể ngăn chặn được vụ tai nạn thương tâm. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục